Quân sự

Bộ trưởng Mỹ công bố video về vụ thử loại tên lửa bị cấm

13/12/2019, 10:06

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố video về vụ thử loại tên lửa bị cấm trước đây.

img
Ảnh minh họa.

Bộ tưởng Quốc phòng Mỹ Mark Spencer vừa công bố trên trang Twitter cá nhân video về vụ thử tên lửa hành trình trên mặt đất, thuộc loại bị cấm trước đây theo quy định của Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).

Vụ thử tên lửa phi hạt nhân được tiến hành vào hôm 12/12 tại căn cứ không quân Vandenberg bang California.

Trước đó, vào tháng 8, Lầu Năm Góc thông báo họ đã thử tên lửa có cánh phóng từ đất liền, cũng thuộc loại bị cấm theo Hiệp ước INF.

Vụ thử này cũng không mang đầu đạn hạt nhân. Đây là một phiên bản của tên lửa Tomahawk, đã thành công tiêu diệt mục tiêu sau đường bay hơn 500 km. Vụ thử được thực hiện từ bệ phóng di động.

Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) đã chấm dứt hiệu lực từ ngày 2/8 do đề xuất của Mỹ. Nga cũng ngừng việc tham gia hiệp ước này.

Video do hãng AP đăng tải:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.