Quản lý

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chúc Tết cán bộ hưu trí ngành GTVT

16/01/2020, 15:21

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể mong nhận được sự góp ý, ủng hộ của cán bộ hưu trí vào sự phát triển ngành GTVT.

img
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể gửi lời cảm ơn đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp ý kiến, động viên từ các cán bộ hưu trí vào công tác quản lý của Bộ, góp phần đem lại hiệu quả cao

Sáng nay (16/1), Bộ GTVT đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu khu vực Hà Nội nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể gửi lời cảm ơn tới các cán bộ hưu trí về những đóng góp cho ngành trong thời gian qua.

Bộ trưởng cho biết, năm 2019, ngành GTVT đã đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó, tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản mặc dù 6 tháng đầu năm còn chậm, nhưng đến hết 31/12/2019 đạt 63%, đến hết tháng 1 dự kiến đạt 90%, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước. Về vận tải, sản lượng tăng trưởng 9,7%, đóng góp lớn vào lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế đất nước. Chỉ số đánh giá về logistics, Việt Nam đứng thứ 39 trên thế giới cho thấy sự thuận lợi và chi phí logistics hợp lý. Đặc biệt, TNGT giảm sâu ở cả 3 tiêu chí.

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Bộ trưởng cho biết, ngành GTVT sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vừa phải thực hiện nhiệm vụ mới, vừa phải xử lý những tồn tại, vướng mắc những năm trước. Bộ trưởng nhấn mạnh việc phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai hai dự án trọng điểm quốc gia là cao tốc Bắc - Nam phía Đông Cảng HKQT Long Thành.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành GTVT thời gian tới rất nặng nề, yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng cao hơn trong khi nguồn lực rất hạn chế..., Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến quý báu, động viên của các cán bộ hưu trí về định hướng, về công tác quản lý sao cho ngành GTVT tiếp tục nêu cao và thực hiện truyền thống “Đi trước mở đường”, góp phần vào sự phát triển KT-XH đất nước.

img
Các cán bộ hưu trí vui mừng trước những kết quả đạt được của ngành GTVT năm qua, đồng thời bày tỏ luôn sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của ngành thời gian tới

Chúc mừng lãnh đạo, CBCNV toàn ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Lã Ngọc Khuê mong rằng trong năm 2019, ngành sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa. Nguyên Thứ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo Bộ xác định đúng vị trí, vai trò quan trọng của lĩnh vực đường sắt khi thực hiện xây dựng quy hoạch ngành GTVT giai đoạn tới, sao cho cân bằng trong phát triển các lĩnh vực GTVT, góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Cùng đó, Bộ GTVT cần quan tâm xác định mô hình, tổ chức nếu có phương án sắp xếp cơ quan quản lý Nhà nước cấp Bộ khối xây dựng cơ bản, giao thông vận tải.

Nguyên Thứ trưởng Lã Ngọc Khuê nhấn mạnh, các cán bộ hưu trí với kinh nghiệm của mình luôn sẵn sàng đóng góp ý kiến để Bộ hoàn thiện các mặt công tác, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của đất nước...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.