Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Giải Báo chí viết về ngành GTVT có sự lan toả lớn

25/08/2022, 12:35

Giải Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ III có gần 230 tác phẩm, trong đó có gần 100 loạt bài dài kỳ của hơn 40 cơ quan báo chí tham dự.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao giải Nhất cho nhóm tác giả Báo Giao thông và Báo Tuổi trẻ với 2 loạt bài dài kỳ gồm: “Luật ngầm” nơi cửa khẩu; Thể loại: điều tra (Báo Giao thông) và Hầm Hải Vân - Chuyện chưa kể đào con hầm dài nhất Việt Nam; Thể loại: Phóng sự (Báo Tuổi Trẻ)

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao giải Nhất cho nhóm tác giả Báo Giao thông và Báo Tuổi trẻ với 2 loạt bài dài kỳ gồm: “Luật ngầm” nơi cửa khẩu; Thể loại: điều tra (Báo Giao thông) và Hầm Hải Vân - Chuyện chưa kể đào con hầm dài nhất Việt Nam; Thể loại: Phóng sự (Báo Tuổi Trẻ)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá “Giải Báo chí viết về ngành GTVT” ngày càng quy tụ được nhiều cơ quan thông tấn báo chí tham gia với nhiều bài viết dài kỳ, chất lượng, mang ý nghĩa lớn đối với ngành GTVT

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá “Giải Báo chí viết về ngành GTVT” ngày càng quy tụ được nhiều cơ quan thông tấn báo chí tham gia với nhiều bài viết dài kỳ, chất lượng, mang ý nghĩa lớn đối với ngành GTVT

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tăng hoa tri ân đại diện các nhà tài trợ đồng hành với Giải Báo chí viết về ngành GTVT. Bộ trưởng cũng cho biết, thành công của cuộc thi thể hiện sự quan tâm của các tác giả, nhà báo, cơ quan báo chí đối với sự phát triển của ngành GTVT. Tất cả những bài báo đều phản ánh thực tế, thực trạng phát triển của hạ tầng giao thông, từ đó, đề xuất giải pháp để khắc phục hạn chế, góp phần chung tay cùng Bộ GTVT tạo nên hệ thống giao thông tốt nhất, phục vụ phát triển KT-XH

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tăng hoa tri ân đại diện các nhà tài trợ đồng hành với Giải Báo chí viết về ngành GTVT. Bộ trưởng cũng cho biết, thành công của cuộc thi thể hiện sự quan tâm của các tác giả, nhà báo, cơ quan báo chí đối với sự phát triển của ngành GTVT. Tất cả những bài báo đều phản ánh thực tế, thực trạng phát triển của hạ tầng giao thông, từ đó, đề xuất giải pháp để khắc phục hạn chế, góp phần chung tay cùng Bộ GTVT tạo nên hệ thống giao thông tốt nhất, phục vụ phát triển KT-XH

Điểm nhấn đáng chú ý của năm nay là nhiều tác phẩm phóng sự, ghi chép, điều tra được đầu tư công phu về chất lượng nội dung, không chỉ nêu thực trạng mà còn chỉ rõ được những hạn chế, bất cập, yếu kém và đề xuất những giải pháp có tính thuyết phục cao, thông qua những thông tin ghi nhận, điều tra từ chính hơi thở thực tế của các phóng viên, nhà báo. Trong ảnh, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả

Điểm nhấn đáng chú ý của năm nay là nhiều tác phẩm phóng sự, ghi chép, điều tra được đầu tư công phu về chất lượng nội dung, không chỉ nêu thực trạng mà còn chỉ rõ được những hạn chế, bất cập, yếu kém và đề xuất những giải pháp có tính thuyết phục cao, thông qua những thông tin ghi nhận, điều tra từ chính hơi thở thực tế của các phóng viên, nhà báo. Trong ảnh, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả

Chủ đề liên quan đến đầu tư kết cấu hạ tầng, kết nối GTVT, nhất là các đề tài về đại công trường cao tốc Bắc – Nam tiếp tục chiếm số lượng tác phẩm lớn trong năm nay và có nhiều tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng nội dung. Trong ảnh, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả

Chủ đề liên quan đến đầu tư kết cấu hạ tầng, kết nối GTVT, nhất là các đề tài về đại công trường cao tốc Bắc – Nam tiếp tục chiếm số lượng tác phẩm lớn trong năm nay và có nhiều tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng nội dung. Trong ảnh, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả

Đặc biệt, năm nay rất nhiều tác phẩm được đầu tư trình bày công phu, thể hiện sinh động, bằng những thể loại báo chí hiện đại, hấp dẫn, bắt mắt, lôi cuốn bạn đọc như: eMagazine, Infographic, Longform, Phóng sự ảnh,… Trong ảnh, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả

Đặc biệt, năm nay rất nhiều tác phẩm được đầu tư trình bày công phu, thể hiện sinh động, bằng những thể loại báo chí hiện đại, hấp dẫn, bắt mắt, lôi cuốn bạn đọc như: eMagazine, Infographic, Longform, Phóng sự ảnh,… Trong ảnh, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả

Ông Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Ông Nguyễn Bá Kiên cho biết, Giải năm nay có gần 230 tác phẩm (tăng khoảng 30 tác phẩm so với lần thứ II), trong đó có gần 100 loạt bài dài kỳ của hơn 40 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương gửi bài tham dự

Ông Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Ông Nguyễn Bá Kiên cho biết, Giải năm nay có gần 230 tác phẩm (tăng khoảng 30 tác phẩm so với lần thứ II), trong đó có gần 100 loạt bài dài kỳ của hơn 40 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương gửi bài tham dự

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm trao giải cho các đơn vị đạt Giải Tập thể. 3 đơn vị có tác phẩm dự thi nhiều nhất gồm: Báo Bắc Giang; Thời báo tài chính và Tạp chí GTVT

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm trao giải cho các đơn vị đạt Giải Tập thể. 3 đơn vị có tác phẩm dự thi nhiều nhất gồm: Báo Bắc Giang; Thời báo tài chính và Tạp chí GTVT

Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên chia sẻ các tác phẩm dự giải đa phần đảm bảo đúng thể lệ, có chất lượng tốt, có góc nhìn tươi mới về những thành tựu của ngành GTVT từ khi đất nước đổi mới. Nhiều bài viết có những sáng kiến, đề xuất, ý tưởng mới đóng góp vào công cuộc phát triển ngành GTVT

Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên chia sẻ các tác phẩm dự giải đa phần đảm bảo đúng thể lệ, có chất lượng tốt, có góc nhìn tươi mới về những thành tựu của ngành GTVT từ khi đất nước đổi mới. Nhiều bài viết có những sáng kiến, đề xuất, ý tưởng mới đóng góp vào công cuộc phát triển ngành GTVT

Đại diện nhóm tác giả đoạt giải, Nhà Báo Hoàng Thái Lộc (Báo Tuổi trẻ, Tác giả đạt giải Nhất cuộc thi) chia sẻ, Giải “Báo chí viết về ngành GTVT” được tổ chức thường niên đã tạo được uy tín và sự lan toả lớn

Đại diện nhóm tác giả đoạt giải, Nhà Báo Hoàng Thái Lộc (Báo Tuổi trẻ, Tác giả đạt giải Nhất cuộc thi) chia sẻ, Giải “Báo chí viết về ngành GTVT” được tổ chức thường niên đã tạo được uy tín và sự lan toả lớn

Các tác giả đoạt giải trong cuộc thi chia sẻ Giải đã tạo ra sự khích lệ những người làm Báo thực hiện công tác tuyên truyền về vai trò “đi trước mở đường” của ngành Giao thông

Các tác giả đoạt giải trong cuộc thi chia sẻ Giải đã tạo ra sự khích lệ những người làm Báo thực hiện công tác tuyên truyền về vai trò “đi trước mở đường” của ngành Giao thông

Quang cảnh Lễ trao giải Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ III năm 2021 - 2022 và Phát động Giải lần thứ IV năm 2022 - 2023

Quang cảnh Lễ trao giải Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ III năm 2021 - 2022 và Phát động Giải lần thứ IV năm 2022 - 2023

Lễ trao giải và phát động Giải lần thứ IV nhận được sự quan tâm của đông đảo các cơ quan báo chí với mong muốn nhận được nhiều các tác phẩm hơn trong thời gian tổ chức Giải lần thứ IV năm 2022 - 2023

Lễ trao giải và phát động Giải lần thứ IV nhận được sự quan tâm của đông đảo các cơ quan báo chí với mong muốn nhận được nhiều các tác phẩm hơn trong thời gian tổ chức Giải lần thứ IV năm 2022 - 2023

Về cơ cấu giải thưởng Giải lần thứ IV, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng; 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; 2 giải Nhì trị giá 15 triệu đồng; 5 giải Ba trị giá 10 triệu đồng và 15 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng.

Về cơ cấu giải thưởng Giải lần thứ IV, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng; 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; 2 giải Nhì trị giá 15 triệu đồng; 5 giải Ba trị giá 10 triệu đồng và 15 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng.

Ban Tổ chức Giải Báo chí viết về ngành GTVT chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải trong lần thứ III tổ chức

Ban Tổ chức Giải Báo chí viết về ngành GTVT chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải trong lần thứ III tổ chức

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.