Xã hội

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giải đáp nhiều vấn đề “nóng” của cử tri Sóc Trăng

17/04/2019, 16:29

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đã có buổi tiếp xúc cử tri ở phường 3 (TP Sóc Trăng, Sóc Trăng).

img
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Sóc Trăng tiếp xúc cử tri ở phường 3, TP Sóc Trăng

Ngày 17/4, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Sóc Trăng có buổi tiếp xúc cử tri ở phường 3, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) trước Kỳ họp Quốc hội lần thứ VII.

Nhiều vấn đề "nóng" được cử tri đặt ra

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Bùi Xuân Dũng (ngụ khóm 8, phường 3) phản ánh, hiện mạng lưới giao thông vùng ĐBSCL đang được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn còn diễn ra. Riêng tỉnh Sóc Trăng còn trong tình trạng tắc nghẽn.

Ông Dũng băn khoăn: “Dự án mở rộng tuyến QL1 từ huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đến thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) dài khoảng 18km khi nào triển khai để nối thẳng tuyến đến Cần Thơ? Vì khi thủy triều dâng, nước dưới sông tràn qua QL1, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân quanh khu vực”.

Ông Dũng cũng rất quan tâm và mong muốn Chính phủ sớm đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi kết nối QL60, bởi dự án này sẽ mở hướng mới cho Sóc Trăng và các tỉnh lân cận. Khi đi Trà Vinh và lên TP.HCM sẽ rút ngắn được thời gian, chi phí.

Cũng theo ông Dũng, TP Sóc Trăng đang hướng đến việc lên đô thị loại II. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng ở vùng lõi hiện còn rất khó khăn. Nhiều con hẻm còn nham nhở, nhiều khu đất cỏ mọc um tùm rất hoang phí, gây bức xúc trong nhân dân. “Có chăng nên mở đường để xe ô tô vào được, bởi lẽ giao thông phát triển đến đâu, nơi đó phát triển theo”, ông Dũng nêu quan điểm.

img
Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề được cử tri đặt ra như hạ tầng giao thông, chủ quyền biển đảo, vấn đề lãng phí...

Cử tri Lê Đức Đồng (khóm 4, phường 3) kiến nghị, hiện tình trạng thanh niên tụ tập, sử dụng ma túy diễn ra khá phổ biến, lực lượng chức năng đã triệt phá và bắt giữ nhiều đối tượng. Theo ông Đồng, để hạn chế tệ nạn xã hội cần tạo ra sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri nêu ý kiến về việc quản lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; mạng lưới giao thông khu vực ĐBSCL nói chung, của tỉnh Sóc Trăng nói riêng; lãng phí trong đầu tư công; dự án Luật phòng, chống ma túy; dự án Luật Phòng chống tác hại rượu, bia; hệ thống cấp thoát nước trên địa bàn TP Sóc Trăng,…

Trước những băn khoăn, kiến nghị của bà con cử tri, ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đại diện chính quyền địa phương xin ghi nhận, tiếp thu, và có giải đáp kịp thời cho bà con cử tri.

Triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết của bà con cử tri tỉnh Sóc Trăng và xin hứa sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đánh giá buổi tiếp xúc cử tri có nhiều ý kiến rất sát với tình hình thực tế hiện nay.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, TP Sóc Trăng hiện có 108 tuyến đường, nhưng lại có hơn 400 đường hẻm, ô tô không vào được, không may xảy ra hỏa hoạn sẽ rất nguy hiểm và công tác cứu hỏa rất khó. Vì vậy, tỉnh cần có giải pháp khẩn trương đối thoại, công bố với nhân dân, không để phát triển tự phát mà phải khoanh vùng lại.

img
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường 3 (TP Sóc Trăng, Sóc Trăng)

Giải đáp thắc mắc của cử tri về dự án mở rộng QL1 qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, Bộ GTVT đã kiến nghị Chính phủ và Bộ KH&ĐT bố trí 1.200 tỷ đồng thực hiện dự án mở rộng QL1 từ huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đến thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Hiện Chính phủ đã đề xuất Quốc hội sử dụng 550 tỷ đồng từ nguồn vốn trung hạn để mở rộng đoạn đường nói trên. Bộ GTVT đã giao Ban Quản lý dự án 7 (thuộc Bộ GTVT) phụ trách dự án này. Khi thực hiện sẽ bắt đầu từ huyện Châu Thành lên Ngã Bảy.

Riêng cầu Đại Ngãi, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Bộ GTVT đánh giá đây là công trình đặc biệt quan trọng không chỉ cho Sóc Trăng mà cả khu vực ĐBSCL. Khi cầu Đại Ngãi hoàn thành, các tỉnh lân cận Sóc Trăng đi TP.HCM có thể sẽ đi qua cầu Đại Ngãi qua QL60 đến TP Mỹ Tho (Tiền Giang) và thẳng đến TP.HCM. Đồng thời, cầu hoàn thành sẽ giảm tải cho QL1 hiện nay, phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh vùng ĐBSCL.

“Chính phủ đã ủng hộ chủ trương xây dựng cầu Đại Ngãi bằng nguồn vốn ODA. Bộ GTVT đã trình Chính phủ dự án cầu Đại Ngãi với tổng mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng. Chính phủ đã giao cho Bộ KHH&ĐT và các bộ, ngành liên quan rà soát, tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi ”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thông tin thêm.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, hiện đã bố trí 800 tỷ đồng nâng cấp tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, từ thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đến TP Cà Mau (Cà Mau). Trong năm nay sẽ khởi công (thảm bê tông nhựa nóng dày, sửa chữa các đường vào cầu đảm bảo kỹ thuật) và sẽ hoàn thành trong năm 2020.

Một dự án khác có liên quan đến tỉnh Sóc Trăng đó là Cảng Trần Đề. Hiện Bộ GTVT đang trình Chính phủ điều chỉnh quy hoạch để xây dựng cảng nước sâu Trần Đề. Cảng có thể đón tàu 100.000 tấn vào (lớn gấp 10 lần cảng Cái Cui). Khi cảng Trần Đề hoàn thành, toàn bộ hàng hóa của ĐBSCL sẽ qua cảng này.

Đồng thời, thông qua cảng Trần Đề khu vực ven bờ biển của Sóc Trăng, Bạc Liêu, một số khu vực bên trong sẽ hình thành nên khu, cụm công nghiệp gắn liền với cảng biển lớn, sân bay Cần Thơ để vận chuyển hành khách, hàng hóa ra thế giới. Đối với các kiến nghị còn lại của cử tri, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng nghiêm túc tiếp thu, giải đáp và có văn bản báo cáo Quốc hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.