Vận tải

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Làm tốt thể chế mới tháo gỡ được khó khăn

30/07/2019, 15:08

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định xây dựng chính sách là nhiệm vụ quan trọng nhất của quản lý Nhà nước...

img
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì buổi làm việc

Cần phải nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn

Sáng nay (30/7), Bộ GTVT tổ chức buổi họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể dành nhiều thời gian rà soát, đánh giá lại công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

“Công tác thực hiện VBQPPL thời gian qua chậm, nhiều nội dung chuẩn bị chưa tốt. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến việc điều hành của Bộ”, Bộ trưởng nói.

"Tôi đã nói rất nhiều lần, việc xây dựng thể chế không tốn nhiều tiền nhưng lại giúp tháo gỡ khó khăn, “cởi trói” cho người dân, doanh nghiệp. Do vậy, tất cả các cơ quan đơn vị phải đặc biệt quan tâm, dành thời gian cho công tác này", Bộ trưởng nói.

Thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu cần có sự đổi mới toàn diện, mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Vụ Pháp chế cần chủ động giải quyết, tham mưu kịp thời. Làm tốt hành lang pháp lý, sẽ huy động được vốn xã hội để phát triển giao thông.

Quản lý chặt chất lượng, tiến độ dự án trọng điểm

Cũng trong buổi họp sáng nay, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tiếp tục lưu ý việc triển khai các công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, CHK quốc tế Long Thành và dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất…

Báo cáo tại buổi làm việc, Chánh văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Trí Đức cho biết, trong tháng 7/2019, lãnh đạo Bộ GTVT đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo một số địa phương như: Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Dương, Quảng Nam... và trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chất lượng và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án như: BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ; Cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, khôi phục, cải tạo QL20...

Công tác chuẩn bị các dự án trọng điểm của ngành như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Dự án CHK quốc tế Long Thành, mở rộng CHK Tân Sơn Nhất, nghiên cứu tiền khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thu phí tự động không dừng... tiếp tục được Bộ GTVT tập trung triển khai bám sát kế hoạch.

Hiện đã phê duyệt, phát hành hồ sơ mời sơ tuyển cho các nhà đầu tư và đóng thầu các dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 theo hình thức PPP vào ngày 15/7/2019; đồng thời, ban hành văn bản đôn đốc các địa phương, các ban QLDA đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB.

Cũng theo ông Đức, sản lượng vận tải 7 tháng ước đạt hơn 962 triệu tấn hàng hoá (tăng 8,7%); hơn 2,9 triệu lượt khách (tăng 10,1% so với cùng kỳ 2018). Riêng trong tháng 7, tổng sản lượng vận tải ước đạt hơn 139 triệu tấn hàng và hơn 427 triệu lượt hành khách.

Trong 7 tháng năm 2019 (từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/7/2019), cả nước xảy ra 9.820 vụ TNGT, làm chết 4.467 người, bị thương 7.470 người. So với cùng kỳ 2018, giảm 530 vụ (5,12%), giảm 249 người chết (5,28%), giảm 636 người người bị thương (7,85%). Riêng tháng 7/2019, cả nước xảy ra hơn 1.400 vụ, làm chết 657 người và làm bị thương hơn 1.100 người, tăng 84 vụ (6,22%), 44 người chết (7,18%) và tăng 24 người bị thương (2,22%) so với cùng kỳ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.