Chính trị

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tái trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng

30/01/2021, 22:52

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể là một trong số các đại biểu tái cử lần này nhận được sự tín nhiệm tiếp tục trúng cử Ban chấp hành Trung Ương khóa XIII

img

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Tối 30/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử.

Danh sách 200 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được công bố, bao gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Theo danh sách này, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã tái trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ông Nguyễn Văn Thể về làm Bộ trưởng Bộ GTVT từ năm 2017. Trước đó ông là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Thời điểm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giữ trọng trách ở Bộ GTVT, ngành giao thông sau một thời gian tăng tốc và ghi điểm trên nhiều công trình quan trọng đã bắt đầu gặp những khó khăn.

Một số dự án vướng mắc, chưa thể triển khai như dự kiến, vốn đầu tư cho hạ tầng khó thu hút hơn khi nhà đầu tư BOT hoang mang.

Bên cạnh đó, việc hoàn thành núi thủ tục giải trình, làm việc với các đoàn thanh kiểm tra, dự toán cũng ảnh hưởng phần nào tới hoạt động chung của các đơn vị.

Tuy nhiên, tổng kết cả nhiệm kỳ, vượt qua những thách thức, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngành GTVT đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, một số lĩnh vực có sự bứt phá.

Cụ thể: Chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án tốt hơn; Cắt giảm hàng trăm thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp; Quản lý, khai thác vận tải hiệu quả nhờ ứng dụng công nghệ; Tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông; TNGT giảm 3 tiêu chí. Việc giảm được hơn 9 nghìn người tử vong vì TNGT là một thành quả rất lớn giúp giảm tác động tiêu cực tới đời sống xã hội.

Trả lời phỏng vấn báo chí về định hướng 5 năm tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết sẽ coi nền tảng để tạo nên đột phá là Thể chế:

"Động lực của đột phá là khoa học công nghệ (công nghệ thông tin, công nghệ thi công, vật liệu mới).

Cụ thể, trong 5 năm tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế.

Coi đây là điểm đột phá, làm sao để các quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch để tổ chức thực hiện tốt hơn. Từ đó tạo động lực thu hút nhiều nguồn lực đầu tư; quản lý đầu tư, khai thác và vận hành công trình hiệu quả; giúp tăng cường quản lý vận tải và kiềm chế tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Thứ hai là đầu tư vào khoa học công nghệ.

Bộ GTVT đang tích cực triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo chỉ đạo của Thủ tướng".

"Để nhanh chóng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ thế giới phát triển giao thông ở Việt Nam, chúng ta cần phải sửa luật, thiết kế lại bộ máy, ưu tiên ngân sách, ưu đãi tài chính cho các công nghệ mới, phải đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực công nghệ cao" - Bộ trưởng chia sẻ.

Báo Giao thông xin trân trọng giới thiệu tóm tắt quá trình học tập, công tác của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIII Nguyễn Văn Thể:

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê quán: xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Giao thông vận tải đường bộ.

Ông Nguyễn Văn Thể công tác trong ngành GTVT từ năm 1989. Từ tháng 11/2005 - 6/2010, ông làm Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2007-2012

Từ tháng 6/2010 - 8/2010: Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Đồng Tháp. Từ tháng 8/2010 - 8/2012, làm Bí thư Huyện ủy Tân Hồng.

Từ tháng 8/2012 - 6/2013: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Từ tháng 6/2013 - 10/2015: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Từ tháng 10/2015 - 01/2016: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thứ Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Từ tháng 1/2016 - 7/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Từ tháng 7/2016 - 10/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021

Từ 10/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.