Thế giới

Bộ trưởng Nông nghiệp Niger bị bắt vì buôn bán trẻ em

25/08/2014, 07:48

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Niger - ông Abdou Labo vừa bị bắt vì có liên quan tới mạng lưới buôn bán trẻ em lớn xuyên quốc gia - Reuters đưa tin ngày 24/8.

Nạn buôn bán trẻ em tại Niger đã trở thành vẫn nạn nhức nhối bấy lâu nay
Nạn buôn bán trẻ em tại Niger đã trở thành vẫn nạn nhức nhối bấy lâu nay

Vụ bắt giữ ông Abdou Labo - một nhân vật cấp cao trong đảng liên minh cầm quyền của Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou diễn ra sau khi 17 người khác trong đó có vợ ông và vợ của các chính trị gia khác bị bắt giữ hồi tháng 6 vừa qua.


Cảnh sát Niger nghi ngờ những người bị bắt này có liên quan tới đường dây buôn bán trẻ sơ sinh từ “nhà máy sản xuất trẻ em” tại nước láng giềng Nigeria. Trả lời Reuters, một thẩm phán cho biết “ ông Abdou Labo đang bị giam giữ tại nhà tù dân sự cách Thủ đô Niamey 60 km về phía Tây Nam”. Đến nay, ông này chối bỏ tất cả các cáo buộc.


Buôn bán trẻ em là vấn nạn nhức nhối bấy lâu nay tại khu vực Tây Phi. Năm ngoái, cảnh sát tại Nigeria đã triệt phá nhiều “nhà máy sản xuất trẻ sơ sinh”, thả nhiều cô gái đang mang bầu - những người bị ép buộc phải mang thai.

Xuân Minh
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.