Thế giới

Bộ trưởng QP Mỹ sắp đến nơi nguy hiểm nhất bán đảo Triều Tiên

26/10/2017, 19:09
image

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc sẽ cùng thăm khu vực "nhạy cảm", là khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

main-qimg-71bef626a955a3b885d6049a0769d03c

Khu vực làng đình chiến Panmunjom trong DMZ. Ảnh minh họa

Yonhap đưa tin, vào ngày 27/10 tới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo sẽ tới thăm Khu vực An ninh chung (JSA), nằm trong khu phi quân sự liên Triều (DMZ) và làng đình chiến Panmunjom. Ngoài ra, Bộ trưởng Mattis cũng sẽ tới Đài quan sát Ouellette ở gần đó.

Được biết, khu vực mà hai nhà lãnh đạo quân sự hai nước tới thăm được coi là "nhạy cảm", nơi binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc hàng ngày giáp mặt nhau.

Ông Song đã đề nghị ông chủ Lầu Năm Góc mặc quân phục lính thủy đánh bộ bởi ông Mattis là tướng thủy quân lục chiến về hưu. Nếu ông Mattis đồng ý, ông Song, cựu đô đốc hải quân Hàn Quốc, sẽ mặc quân phục lực lượng này.

Tại nơi sát biên giới Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước dự kiến sẽ có bài phát biểu kêu gọi Bình Nhưỡng dừng các động thái khiêu khích gây căng thẳng.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.