Thời sự Quốc tế

Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia từ chức

12/11/2019, 19:41

Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia tuyên bố từ chức hai ngày sau khi Tổng thống Morale ra đi.

img
Quân đội Bolivia.

Theo thông tin của kênh truyền hình Unitel, Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia, ông Javier Zavaleta vừa tuyên bố từ chức.

“Hôm nay, ngày 11/11/2019 tôi xin từ chức Bộ trưởng Quốc phòng”, - kênh Unitel dẫn video phát biểu của bộ trưởng Javier Zavaleta cho hay.

Trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 20/10/2019, Tổng thống Bolivia Evo Morales đã giành chiến thắng ngay từ vòng đầu, song đối thủ chính của ông là Carlos Mesa không công nhận kết quả bỏ phiếu.

Cuối tuần qua, các lực lượng vũ trang Bolivia đã kêu gọi ông Morales rời bỏ chức vụ để đảm bảo sự ổn định trong nước, và sau đó Tổng thống đã tuyên bố từ chức.

Toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao của nước này cũng đã từ chức, chính quyền theo luật định sẽ do Phó chủ tịch Thượng viện thuộc phe đối lập tiếp quản. Ông Morales đã rời khỏi Bolivia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.