Hồ sơ tài liệu

Bộ trưởng quốc phòng EU thảo luận đối phó dòng người nhập cư

11/05/2015, 18:34

Bộ trưởng quốc phòng các nước Pháp, Đức, Ba Lan, Italia, Tây Ban Nha nhóm họp thảo luận ngăn chặn dòng người nhập cư...

113

Ước tính hơn 5 nghìn người di cư đã thiệt mạngtrong 18 tháng qua

Hôm qua (10/5), Bộ trưởng quốc phòng các nước Pháp, Đức, Ba Lan, Italia, Tây Ban Nha nhóm họp thảo luận việc ngăn chặn dòng người nhập cư đến từ Trung Đông và Bắc Phi. Đại diện Bộ Quốc phòng Pháp cho biết các bên thảo luận nhiều biện pháp đối phó sau các thảm họa tàu di cư bị chìm thời gian qua.

Dự kiến, hôm nay (11/5), Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini sẽ trình một kế hoạch ứng phó lên LHQ, nhằm chống lại nạn buôn người, theo AP.

Ước tính, hơn 5 nghìn người di cư đã thiệt mạng khi vượt biển sang châu Âu trên các con thuyền cũ nát để chạy trốn xung đột và chiến tranh, trong 18 tháng qua. Mới đây, 900 người di cư đã thiệt mạng sau một vụ lật tàu cách bờ biển Italia 193 km. Vụ việc buộc EU phải có biện pháp ứng phó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.