Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công bố mục tiêu bị tấn công ở Syria

14/04/2018, 09:26

Hoa Kỳ công bố ba mục tiêu của quân đội Mỹ nhắm vào Syria.

Thủ đô Syria

 Damascus, thủ đô Syria tối 13/4 sáng rực vì bị tấn công

Theo CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết: "Ngay bây giờ, chúng tôi chưa có báo cáo về thiệt hại đối với Mỹ". 

Quan chức quốc phòng Mỹ cũng cho biết các mục tiêu tấn công vào Syria đã được lựa chọn cụ thể nhắm vào chương trình vũ khí hóa học của chính phủ Syria.

Các mục tiêu gồm: Một trung tâm nghiên cứu khoa học ở thủ đô  Damascus, một cơ sở lưu trữ vũ khí hóa học, nằm ở phía tây Homs, Syria. 

Mục tiêu thứ ba, nằm trong vùng lân cận của mục tiêu thứ hai, gồm một kho thiết bị vũ khí hoá học và một trạm chỉ huy quan trọng.

Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch không kích vào Syria lúc 9h EST tối ngày 13/4 (tức 4h sáng giờ Việt Nam).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.