Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Không muốn chiến tranh với Triều Tiên

26/10/2017, 16:10

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Washington không muốn chiến tranh với Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh minh họa

AFP hôm 25/10 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa đưa ra lời khẳng định rằng Washington không hề muốn gây ra chiến tranh với Triều Tiên, thay vào đó nước này đang cố gắng tìm những giải pháp hòa bình.

"Chúng tôi luôn có những giải pháp quân sự để tự vệ hoặc bảo vệ đồng minh trong trường hợp bị tấn công nhưng chúng tôi vẫn ưu tiên lựa chọn những giải pháp hòa bình!" - ông Mattis nhấn mạnh.

Được biết vào ngày mai 27/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ có chuyến thăm tới khu vực được cho là "nhạy cảm" và nguy hiểm nhất ở bán đảo Triều Tiên, làng đình chiến Panmunjom trong Khu phi quân sự (DMZ).

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.