Thế giới

Bộ trưởng quốc phòng Nhật: Tên lửa Triều Tiên bay cao hơn 2000 km

14/05/2017, 08:10

Bà Tomomi Inada cho biết loại tên lửa mà Triều Tiên đã bắn sáng cùng ngày có thể là một loại vũ khí mới.

Tomomi Inada

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada

Truyền thông Nhật Bản sáng 14/5 dẫn tuyên bố của nữ Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản - bà Tomomi Inada cho biết loại tên lửa mà Triều Tiên đã bắn sáng cùng ngày có thể là một loại vũ khí mới.

Bà Tomomi Inada cho hay, quân đội Nhật Bản phỏng đoán rằng quả tên lửa mà Bình Nhưỡng đã bắn vào sáng nay có thể đã bay qua độ cao 2000 km trước khi rơi xuống vùng biển gần bán đảo Triều Tiên và lãnh thổ Nhật.

Tuyên bố trên được bà Tomomi Inada đưa ra khi trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông Nhật Bản tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Trước đó, phía Mỹ cho biết, họ không thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ loại hỏa tiễn mà Bình Nhưỡng vừa phóng là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (loại vũ khí có thể tấn công lãnh thổ Mỹ).

Vụ phóng này được thực hiện gần đường Bắc Pyongan ở Tây Bắc Triều Tiên. Phía Mỹ cho rằng tên lửa đã rơi xuống Biển Nhật Bản.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ nói rằng họ đang phân tích kỹ về loại tên lửa được Triều Tiên vừa đem ra bắn sáng nay.

Video xem thêm:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.