Giao thông

Bộ trưởng Thăng: "Đổi mới tàu bay phải gắn liền với nâng cao chất lượng"

22/11/2014, 19:57

Tàu bay mới nhưng con người phải mới, chất lượng phải mới, dịch vụ cũng phải nâng lên để đáp ứng được nhu cầu thực tế, Bộ trưởng Đinh La Thăng đặt yêu cầu với Vietnam Airlines.

Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu tại cuộc họp báo chiều nay
Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu tại buổi lễ

Chiều nay (22/11), Tập đoàn Airbus đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm nhằm giới thiệu chiếc máy bay A350 XWB-900 mới tại Hà Nội trong hành trình qua 5 thành phố ở châu Á. VNA tham gia đồng tổ chức sự kiện này cùng Tập đoàn Airbus với tư cách là một trong những hãng hàng không đầu tiên trên thế giới sẽ đưa vào khai thác máy bay này vào giữa năm 2015.

Đại diện của Tập đoàn Airbus cho biết, máy bay A350 XWB là phiên bản mới nhất trong dòng máy bay thân rộng hàng đầu của tập đoàn Airbus. Với khả năng vận chuyển lên đến 369 hành khách ở hai hạng ghế, chiếc máy bay này có thể bay thẳng không dừng tới 8.000 hải lý (tương đương 14.816 km).

Theo vị đại diện này, máy bay A350 XWB có thiết kế khí động học hiện đại nhất hiện nay, cánh và thân máy bay làm từ sợi carbon đồng thời được trang bị động cơ Rolls-Royce Trent XWB giúp tiết kiệm nhiên liệu. Công nghệ tiên tiến nhất giúp A350 XWB trở thành máy bay hoạt động hiệu quả nhất, giảm tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải đến 25% với chi phí bảo dưỡng thấp.

“Hiện nay, máy bay A350 XWB hiện đã nhận được 750 đơn đặt hàng trên toàn thế giới. Đặc biệt, Airbus đã rất thành công ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương với  244 đơn đặt hàng từ các hãng hàng không trong khu vực này, chiếm một phần ba tổng số đơn đặt hàng”, đại diện của Airbus nói.

Ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng giám đốc VNA cho biết, Vietnam Airlines đã đặt mua 10 chiếc A350 XWB từ Airbus và 4 chiếc được thuê thêm từ bên thứ ba.  “Chiếc A350 đầu tiên của hãng đang từng bước được lắp ráp hoàn chỉnh tại Toulouse (Pháp). VNA sẽ khai thác đội tàu bay A350 XWB trên các đường bay dài, trước tiên là đường bay kết nối Hà Nội và Paris”, ông Thành nói.

Trước chuyến bay thử nghiệm, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, ngành GTVT đang thực hiện điều chỉnh chiến lược phát triển ngành đến năm 2020 tầm nhìn 2030, trong đó có việc đổi mới các hãng hàng không, cảng hàng không, sân bay, công tác quản lý bay. Bộ trưởng khẳng định: “Vietnam Airlines là một trong những đơn vị tiên phong trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược này”.

Bộ trưởng Đinh La Thăng hoan nghênh và đánh giá cao sự chủ động của VNA trong việc đội mới đội tàu bay, chuyển sang những máy bay mới, thân rộng và có công nghệ kỹ thuật hiện đại, đồng bộ. “Tôi hy vọng cùng với việc thực hiện thành công cổ phần hóa, VNA tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới đội tàu bay để đưa VNA trở thành một thương hiệu xứng tầm với thương hiệu của hãng hàng không quốc gia”, Bộ trưởng Thăng nói.

Cùng với việc mua mới loại tàu bay A350, người đứng đầu ngành GTVT cũng đề nghị VNA nhanh chóng xúc tiến đầu tư loại tàu bay A380 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương. Với thương hiệu của một hãng hàng không quốc gia, VNA cần phải có đội tàu bay có công nghệ, kỹ thuật mới nhất, hiện đại và đồng bộ nhất  như A380. “VNA cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ. “Tàu bay mới nhưng con người phải mới, chất lượng phải mới, dịch vụ cũng phải nâng lên để đáp ứng được nhu cầu thực tế”, Bộ trưởng Thăng yêu cầu.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác giữa Airbus với ngành hàng không Việt Nam nói chung và VNA nói riêng. “Thị trường của ngành hàng không VN còn rất nhiều tiềm năng. Việc Airbus lựa chọn Việt Nam và VNA làm đối tác chiến lược đó là sự chọn rất đúng đắn. Tôi mong rằng hai bên sẽ hợp tác bằng những kế hoạch, chiến lược  dài hạn để cùng nhau phát triển ngành công nghiệp hàng không Việt Nam. Về phía Bộ GTVT, chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ để sự hợp tác giữa Airbus với VNA và các hãng hàng không khác của Việt Nam đem lại hiệu quả tốt nhất”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến bay trình diễn A350 XWB chiều 22/11:

Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng đại diện của Airbus chuẩn bị lên máy bay A350 XWB để bay thử
Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng đại diện của Airbus chuẩn bị lên máy bay A350 XWB để bay thử
Máy bay A350 XWB là dòng máy bay thân rộng hàng đầu của Airbus
Máy bay A350 XWB là dòng máy bay thân rộng hàng đầu của Airbus
Máy bay được trang bị động cơ Rolls-Royce giúp tiết kiệm nhiên liệu
Máy bay được trang bị động cơ Rolls-Royce giúp tiết kiệm nhiên liệu
A350 XWB được trang bị hệ thống kỹ thuật hiện đại
A350 XWB được trang bị hệ thống kỹ thuật hiện đại
Ghế ngồi tiêu chuẩn ở hạng phổ thông rộng tới 46cm
Ghế ngồi tiêu chuẩn ở hạng phổ thông rộng tới 46cm
Ngăn chứa hành lý lớn giúp hành khách thoải mái để hành lý xách tay
Ngăn chứa hành lý lớn giúp hành khách thoải mái để hành lý xách tay
Màn hình cảm ứng rộng và hệ thống điều khiển bằng tay được trang bị phía trước mặt ghế ngồi của hành khách
Màn hình cảm ứng rộng và hệ thống điều khiển bằng tay được trang bị phía trước mặt ghế ngồi của hành khách
Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm quan khoang hành khách trên tàu bay

Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm quan khoang hành khách trên tàu bay

Đình Quang

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.