Giao thông

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa: Đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT

10/01/2017, 14:19

Năm 2017, Bộ GTVT tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước, đảm bảo hiệu quả thực thi các nhiệm vụ...

DSC_6142

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận Hội nghị sáng 10/1 tại Hà Nội - Ảnh Khánh Linh

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ GTVT tổ chức sáng nay (10/1), Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa khẳng định tập thể lãnh đạo Bộ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành GTVT sẽ tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT, quyết liệt cải cách, đổi mới, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác, quyết tâm xây dựng ngành GTVT phát triển toàn diện góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Nhiều nhiệm vụ đột phá trong năm 2017

Bộ trưởng cho biết, năm 2017 và các năm tiếp theo, ngành GTVT sẽ tiếp tục quán triệt, nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Trước mắt, ngành GTVT xác định thực hiện nghiêm túc chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2017 của Chính phủ là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2017, Bộ trưởng yêu cầu toàn Ngành bám sát các nhiệm vụ, khẩn trương triển khai ngay từ đầu năm. Trong đó, cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, gắn với công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo hiệu quả thực thi, đảm bảo tiến độ, chất lượng các Đề án, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT như: trình Quốc hội thông qua Luật Đường sắt sửa đổi; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển nhanh hạ tầng giao thông trên tất cả các lĩnh vực.

"Năm 2017, cần quản lý chặt tiến độ, chất lượng các công trình, dự án, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Trong lĩnh vực đường bộ, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn dư của các dự án nâng cấp, mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; Nghiên cứu đề xuất trình Chính phủ ưu tiên đầu tư trước các dự án cấp bách, dự án mang tính liên kết vùng; Tập trung hoàn thiện báo cáo tiền khả thi xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam để trình Thủ tướng báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất cơ chế riêng để huy động các nguồn lực sớm triển khai dự án", Bộ trưởng chỉ đạo.

Trong lĩnh vực Hàng không, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Hoàn thành dự án nhà ga cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đảm bảo chất lượng, tiến độ kịp thời phục vụ Hội nghị APEC 2017; Tập trung giải quyết tình trạng quá tải tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong đó chú trọng điều chỉnh quy hoạch, sớm triển khai các dự án mở rộng cảng và cải thiện các tuyến đường kết nối với cảng.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án cảng Lạch Huyện, đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện, luồng sông Sài Gòn, xây dựng luồng cho tàu có tải trọng lớn vào sông Hậu. Với lĩnh vực Đường sắt, cần tập trung hoàn thiện báo cáo khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam để trình Thủ tướng báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh hạ tầng giao thông nông thôn, dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Với công tác đảm bảo trật tự ATGT, Bộ trưởng cho biết toàn ngành GTVT đặt mục tiêu quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục kéo giảm TNGT và ùn tắc giao thông; Tiếp tục kiểm soát hoạt động vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện, tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Cùng đó, Bộ trưởng nhấn mạnh phải đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

2

Năm nay, Bộ GTVT sẽ khởi công nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam - (Ảnh minh họa)

Phát huy truyền thống "Đi trước mở đường"

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trên, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động toàn ngành phát huy truyền thống 71 năm “Đi trước mở đường”, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Với chủ đề thi đua chung của toàn ngành là: “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”, Bộ trưởng yêu cầu các phong trào thi đua phải thực sự thiết thực và hiệu quả, tạo sự thay đổi mạnh mẽ về chất của phong trào. Đồng thời, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh người lao động ngành GTVT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tạo sự chuyển biến cả trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo người lao động tham gia vào các phong trào thi đua.

"Phải gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước, của Ngành, từng cơ quan, đơn vị và các cấp công đoàn. Thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Bộ trưởng nói.

5 nội dung thi đua năm 2017

Năm 2017, Bộ trưởng yêu cầu phong trào thi đua toàn ngành cần tập trung vào 5 nội dung chính như: Tăng cường kỷ cương; đề cao trách nhiệm đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu; sáng tạo trong quản lý, sản xuất, kinh doanh; quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh phong trào ủng hộ người nghèo, đền ơn đáp nghĩa.

Nhắc lại lời Bác Hồ “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Bộ trưởng kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân - viên chức - lao động toàn Ngành phát huy truyền thống 71 năm truyền thống đi trước mở đường, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch năm 2017 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.