Giao thông

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa kiểm tra công trường hầm đường bộ Đèo Cả

26/08/2016, 19:01

Chiều tối 26/8, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa trực tiếp kiểm tra công trường hầm đường bộ Đèo Cả.

bo-truong-kiem-tra-deo-ca-2

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, Thứ trưởng Lê Đình Thọ trực tiếp thị sát, chỉ đạo nhà đầu tư, các đơn vị thi công tại hiện trường dự án hầm đường bộ Đèo Cả. Ảnh Xuân Huy

Đoàn công tác Bộ GTVT do Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chủ trì, Bí thư tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt, cùng Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc gia, các đơn vị chức năng tham dự… trực tiếp lưu thông qua các ống hầm công trình hầm đường bộ Đèo Cả.

Ghi nhận tại hiện trường, các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh công tác đào hạ nền đường hầm, đổ vỏ bê tông, lắp đặt trang thiết bị chiếu sáng, PCCC và hệ thống đường dẫn…

Trước đó, ngay từ cuối tháng 7/2016, hầm đường bộ Đèo Cả chính thức thông hầm, vượt 2 tháng tiến độ. Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển tiếp giai đoạn thi công hầm Đèo Cả sang bước hoàn thiện, sớm đưa vào khai thác.

bo-truong-kiem-tra-deo-ca-3

Ông Lê Quỳnh Mai, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty CPĐT Đèo Cả báo cáo tiến độ triển khai dự án hầm đường bộ Đèo Cả với lãnh đạo Bộ GTVT, tỉnh Phú Yên.

Theo ông Lê Quỳnh Mai, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty CPĐT Đèo Cả (nhà đầu tư dự án), đơn vị đang kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng thi công. Đến nay, đã có tổng gần 3km hoàn thành đổ vỏ bê tông. Tốc độ triển khai mỗi bộ ván khuân đạt 15 đốt/tháng (tương đương 180m). Từ đầu tháng 9 tới, nhà đầu tư nâng từ 4 lên 6 bộ ván khuân, tăng tốc độ hoàn thiện hầm Đèo Cả.

Công tác đường dẫn có chuyển biến đáng kể trong thời gian vừa qua. Ông Mai cho biết hiện cơ bản xong nền đường. Tuy nhiên do áp lực mùa mưa năm nay đến sớm, tình trạng dân cản trở thi công nên hạng mục này dự kiến hoàn thành vào quý I/2017.

“Với tiến độ hiện nay, việc khánh thành, đưa vào khai thác hầm Đèo Cả từ tháng 7/2017 như chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT rất khả thi”, ông Hồ Minh Hoàng, Tổng giám đốc Công ty CPĐT Đèo Cả nhấn mạnh.

bo-truong-kiem-tra-deo-ca

Từ tháng 8/2016, hầm đường bộ Đèo Cả bước vào giai đoạn hoàn thiện. Hiện có gần 3km đường hầm đổ vỏ bê tông hầm, triển khai song song các hạng mục chiếu sáng, PCCC

Ghi nhận, biểu dương nỗ lực triển khai dự án hầm đường bộ Đèo Cả, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo các chủ thể tham gia dự án tiếp tục kiểm soát tiến độ, chất lượng, đặc biệt công tác giải ngân cho dự án. Theo Bộ trưởng, việc sớm hoàn thành hầm Cổ Mã rất quan trọng, cho thấy quyết tâm cao độ của nhà đầu tư, nhà thầu. Tuy nhiên, hầm đường bộ Đèo Cả cần sớm hoàn thiện để đưa các công trình vào vận hành đồng bộ, đảm bảo quy trình khai thác, ATGT

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá: Tiến độ, tốc độ công tác triển khai dự án hầm Đèo Cả phản ánh hình ảnh, khí thế thi công của toàn ngành GTVT trên các công trình trọng điểm. Lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo nhà đầu tư quản lý tốt chất lượng, công tác nội nghiệp tạo đà đốc thúc dự án trong giai đoạn về đích.

Theo ông Mai, hiện các dự án do Đèo Cả làm nhà đầu tư (hầm đường bộ Đèo Cả, Cù Mông, Hải Vân) giải ngân hơn 6.600 tỷ đồng. Trong đó công trình hầm Đèo Cả đạt hơn 5.000 tỷ đồng. Khối lượng này tập trung chủ yếu trong 1-2 năm gần đây cho thấy sự vào cuộc rốt ráo, và tiến độ triển khai quyết liệt của dự án.

“Tiến độ tốt, nhà đầu tư cần tiếp tục chứng tỏ sự chuyên nghiệp trong cách thức quản lý, giải ngân”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.