Giao thông

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tiếp tân Đại sứ Nhật Bản

28/11/2016, 16:31
image

Sáng nay (28/11), Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã tiếp và làm việc với tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

1

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa và tân Đại sứ Nhật Bản Kunio Umeda thống nhất hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Sáng nay (28/11), Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tiếp và làm việc với tân Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda. Chúc mừng Đại sứ Kunio Umeda bắt đầu nhiệm vụ mới tại Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển, hy vọng trong nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam, tân Đại sứ sẽ đóng góp tích cực vào mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Theo Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, nhiều năm qua, Nhật Bản luôn là nhà tài trợ ODA hàng đầu cho Việt Nam, đặc biệt trong việc phát triển cơ sở hạ tầng GTVT. Các dự án hạ tầng GTVT do Nhật Bản tài trợ đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và là biểu tượng tốt đẹp của truyền thống hữu nghị hợp tác giữa hai nước. 

Phát biểu tại buổi tiếp, tân Đại sứ Kunio Umeda cho rằng, hiện các cơ quan chức năng của Nhật Bản và Việt Nam đang nỗ lực tổ chức cho chuyến thăm Việt Nam của Nhật Hoàng và Hoàng ​hậu thời gian tới (tháng 3/2017). Cùng đó, hai bên đang thúc đẩy tiến độ các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực GTVT như: CHK quốc tế Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt đô thị số 1 tại Hà Nội, cảng Lạch Huyện...

 “Việt Nam là ưu tiên quan trọng trong việc thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác của Nhật Bản. Các doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm đến việc đầu tư vào thị trường Việt Nam. Trong nhiệm kỳ của mình tôi sẽ nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, nhất là bằng những hợp tác cụ thể trong lĩnh vực GTVT”, tân Đại sứ nói.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.