Showbiz

Bộ Văn Hoá kiểm soát dịch virus Corona mùa lễ hội như thế nào?

30/01/2020, 15:01

Sau Tết Nguyên Đán là tới mùa lễ hội trên khắp cả nước với hàng vạn người tham gia, làm dấy lên nỗi lo lây lan dịch bệnh do virus Corona.

img
Khai mạc lễ hội chùa Hương 2020 (Ảnh: ĐSPL)

Đến hẹn lại lên, đầu xuân năm mới là thời điểm nhiều nơi trên cả nước tưng bừng khai hội. Trong ngày 30/1 (mùng 6 Tết), nhiều nơi tổ chức khai hội như lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), lễ hội chùa Bái Đính… thu hút hàng vạn người tới thưởng ngoạn, vãn cảnh, du lịch tâm linh. Đối với lễ hội chùa Hương, trong những ngày Tết nguyên đán vừa qua, đã có hơn 120.000 lượt du khách thập phương đổ về vãn cảnh du xuân, trảy hội. Riêng trong ngày chính thức khai hội, chùa Hương dự kiến đón hơn 50.000 lượt khách.

Các lễ hội đông đúc kéo theo mối lo về sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi lạ do virus Corona gây ra gây hoang mang dư luận những ngày qua. Ngày 29/1, Bí thư Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký Công văn số 79-CV/TW gửi các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra.

Ban Bí thư nhận định tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát rất cao, tuy nhiên, phải hết sức bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ, phòng ngừa và xử lý chính xác, hiệu quả. Công văn cũng đề cập “trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch”.

Chia sẻ với Báo Giao thông, ông Nguyễn Thái Bình - Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đang gấp rút làm công văn để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch do virus Corona trong mùa lễ hội năm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.