Y tế

Bộ Y tế tiếp tục cảnh báo bệnh dịch mùa đông xuân

12/01/2017, 08:54
image

Đáng chú ý nhất là tình hình dịch bệnh do virus Zika bùng phát rất mạnh trong năm 2016.

1-resize-20of-20chong-20dich-1455887991593-crop-14

Công tác phòng chống dịch bệnh cần xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tình hình các bệnh truyền nhiễm đang diễn biến phức tạp, sáng 11/1, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị về công tác phòng chống dịch mùa đông xuân. Theo PGS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế, hiện nay, tình hình dịch bệnh như Ebola, MERS-CoV, cúm gia cầm vẫn tồn tại và được ghi nhận tại nhiều nước, nhất là khu vực châu Á.

Trong đó, đáng chú ý nhất là tình hình dịch bệnh do virus Zika bùng phát rất mạnh trong năm 2016. Và Việt Nam không nằm ngoài bối cảnh tình hình dịch bệnh chung đó. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch vẫn xác định trọng tâm là giám sát tốt. Toàn bộ ngành y tế dự phòng đã có kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong năm 2017 nhằm đáp ứng nhanh khi xảy ra dịch bệnh.

Theo ông Phu, năm 2017, bên cạnh các dịch bệnh truyền nhiễm thì các bệnh không truyền nhiễm như các bệnh ung thư, tiểu đường, tim mạch cũng bùng phát. Hiện nay, cứ 10 người thì có 7 người tử vong do bệnh truyền nhiễm.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.