Điều tra

Bộ Y tế vào cuộc vụ côn đồ lộng hành bệnh viện Việt Đức

24/03/2015, 21:16

Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Việt Đức xác minh vụ đánh nhau.

11092712_634492466694706_2025739847_n
Hiện trường khu vực xảy ra vụ việc tại bệnh viện Việt Đức

Một ngày sau khi diễn ra sự việc côn đồ hành hung tài xế lái xe cấp cứu tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức - Hà Nội, Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn 284/KCB – QLCL gửi Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin.

Đồng thời xem xét vai trò, trách nhiệm của bộ phận an ninh bệnh viện. Tăng cường phối hợp với lực lượng an ninh trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho người bệnh, người nhà người bệnh trong khuôn viên bệnh viện. Gửi báo cáo nội dung vụ việc về Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 1/4/2015, công văn nêu rõ.

Cũng liên quan đến sự việc nói trên, sau một ngày điều tra, xác minh cơ quan chức năng đã xác định được nhóm đối tượng hành hung tài xế xe cấp cứu tại cổng số 8 bệnh viện Việt Đức, xảy ra vào tối ngày 23/3 vừa qua.

Theo đó, sau khi nắm bắt nội dung thông tin từ tài xế lái xe, công an phường Hàng Bông đã lấy lời khai, đồng thời báo cáo sự việc lên công an quận Hoàn Kiếm. Đơn vị này đã phối hợp với phòng CSHS – Công an TP. Hà Nội đã xác định được nhóm đối tượng hành hung tài xế nói trên.

Theo đó, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng công an quận Hoàn Kiếm xác định được 3 đối tượng có liên quan đến vụ việc gồm: Trần Quốc Hiệp (SN 1979), trú tại 39, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nguyễn Văn Tùng (SN 1981), HKTT tại Thủy Nguyên, Hải Phòng, hiện trú tại 200 Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội và Cù Chí Quang (tức Tuấn SN1977), trú tại số 53, ngõ 128, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 13h45 ngày 23/3/2015 anh T. lái xe cứu thương chở bệnh nhân từ Nghệ An đến bệnh viện Việt Đức để cấp cứu. Do bệnh nhân tử vong nên gia đình đưa nạn nhân về quê để lo hậu sự.

Khoảng 19h30 cùng ngày, khi anh T. lái xe cứu thương chở bệnh nhân ra đến cổng bệnh viện Việt Đức ở cổng số 8, Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội để về Nghệ An thì bị 3 đối tượng chặn lại chửi bới, đánh anh T. và làm vỡ một gương chiếu hậu của xe cứu thương. Sau khi gây ra sự việc, nhóm đối tượng này đã bỏ đi.

Sự việc ngay sau đó được anh T. trình báo cơ quan công an phường Hang Bông, sau khi tiếp nhận sự việc đơn vị này đã báo cáo lên công an quận Hoàn Kiếm và phối hợp với phòng hình sự công an TP. Hà Nội vào cuộc điều tra xác định nhóm đối tượng trên.

Hiện cơ quan CSĐT – công an quận Hoàn Kiếm đang tiến hành tạm giữ nhóm đôi tượng trên để điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.