Chất lượng sống

Bộ Y tế vào cuộc vụ “làm gãy xương đùi trẻ sơ sinh”

05/08/2016, 07:55

Ngày 30/7, sản phụ H. có dấu hiệu chuyển dạ, được người nhà đưa đến BV Đa khoa Nhật Tân, TP Châu Đốc...

15

Trẻ sơ sinh bị gãy chân do bác sĩ bệnh viện mổ đẻ

Sau khi mổ đẻ, gia đình phát hiện chân của bệnh nhi có bất thường, hỏi bác sĩ thì được trả lời là bé dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, thấy nghi ngờ, gia đình đưa đi kiểm tra, xác định bé bị gãy xương đùi trái nên bác sỹ băng nẹp cố định và chuyển trẻ tới BV Nhi Đồng 2, TP Hồ Chí Minh.

Trước sự việc này, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Sở Y tế An Giang khẩn trương xác minh trường hợp trẻ sơ sinh gãy xương đùi sau mổ đẻ tại BV Đa khoa Nhật Tân, TP Châu Đốc. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân; Thông tin, giải thích rõ ràng và nhận lỗi với gia đình của cán bộ y tế trong vụ việc này. Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế An Giang chỉ đạo bệnh viện nghiêm túc họp hội đồng và có ngay hình thức xử lý kỷ luật đối với bác sỹ phẫu thuật của trường hợp nêu trên...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.