Bạn cần biết

Bộ Y tế vào cuộc vụ nhận đặt cọc tiêm vaccine 5 trong 1

17/12/2015, 15:48

Tại TP HCM, một doanh nghiệp đã căng băng rôn “quảng cáo” rầm rộ nhận đăng ký tiêm vaccine 5 trong 1 dịch vụ.

10610675_945529165524271_1903124619302507168_n
Thông báo về “Điểm đăng ký dịch vụ tiêm vaccine “5 trong 1”

Ngay sau khi dư luận thông tin về một doanh nghiệp tại TP HCM trương băng rôn: “Điểm đăng ký dịch vụ tiêm vaccine 5 trong 1”, Bộ Y tế đã chính thức vào cuộc.

Cụ thể, ngày 16/12, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ các thông tin báo nêu, tiến hành kiểm tra tại các cơ sở được nêu và xử lý sai phạm nếu có; đồng thời chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện tiêm chủng đúng theo qui định và chỉ đạo của Bộ Y tế.

Liên quan đến vấn đề vắc xin được rao bán trên thị trường trong thời gian qua, trao đổi với báo chí, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khuyến cáo: Bộ Y tế cấm việc buôn bán vaccine ngoài thị trường, do vậy, người dân không nên tự mua, tự tiêm vaccine "xách tay". Vaccine không bảo đảm chất lượng, không được bảo quản đúng quy trình thì rất dễ xảy ra phản ứng sau tiêm. Ngoài ra, nếu người tiêm không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, không đủ các phương tiện cấp cứu nên khi xảy ra phản ứng thì rất nguy hiểm.

Trước đó, dư luận đã xôn xao trước việc Công ty CP Vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn công khai căng băng rôn tại nhiều nơi với nội dung “điểm đăng ký dịch vụ tiêm vaccine 5 trong 1” và ra giá 2 triệu đồng cho 1 liều chích vaccine 5 trong 1 Pentaxim của hãng Sanofi, Pháp. Ai muốn chích cho con em mình phải đặt cọc “giữ chỗ” 500 nghìn đồng/liều. Công ty cho biết, trong tháng 1/2016 sẽ có thuốc, đồng thời thông tin nơi tiến hành tiêm có thể là các Bệnh viện Phụ sản Mekong, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế, Bệnh viện An Sinh… hoặc thậm chí là Viện Pasteur TPHCM.

Ở Việt Nam, mỗi năm có 1,6 triệu trẻ ra đời. Trong khi đó 2 loại vaccine dịch vụ là 6 trong 1 (Infanrix-Hexa) và 5 trong 1 (Pentaxim) năm 2014 chỉ có khoảng 400-500.000 liều. Năm ngoái theo thống kê của Bộ Y tế, số trẻ tiêm được một trong hai loại vaccine trên chỉ bằng 8% so với vaccine Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Trên thực tế, không ít người đã phải chờ chực nhiều ngày vẫn chưa có để tiêm. Theo dự báo không chỉ trong năm nay mà vắc xin sẽ tiếp tục khan hiếm trong năm 2016. Chính vì vậy mức giá vắc xin dịch vụ hiện nay ở một số nơi đã đội lên tới 15 - 20 triệu đồng/3 mũi tiêm. Thậm chí, một số người đã đưa con đi tiêm chủng ở Singapore và Thái Lan vì không thể mua được vaccine ở Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.