Bóng đá

Bốc thăm giải U23 châu Á: Việt Nam vào bảng đấu cực dễ

09/07/2021, 17:25

Ngày 9/7, AFC đã tổ chức bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022. Kết quả, Việt Nam rơi vào bảng đấu khá dễ thở.

img

U23 Việt Nam tự tin có vé đi tiếp giải U23 Châu Á sắp tới

Theo kế hoạch ban đầu, sẽ có 20 đội tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 khu vực phía Đông. Tuy nhiên, với việc Macau xin rút chỉ 1 ngày trước lễ bốc thăm, việc tổ chức các bảng đấu cũng đã có những thay đổi.

Thay vì chọn 5 bảng 4 đội, giờ đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) buộc phải để 4 bảng 4 đội và 1 bảng có 3 đội. Mới nhất, kết quả bốc thăm chia bảng cũng đã được công bố sau buổi lễ diễn ra vào 14h00 ngày 9/7.

Cụ thể, U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng I với các đối thủ là: Myanmar, Hongkong và Đài Loan. Đây rõ ràng là bảng đấu không quá khó khăn dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Với tư cách là đội nằm trong nhóm hạt giống số 1, cơ hội để các cầu thủ của chúng ta giành vé đi tiếp là rất lớn.

img

U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu tương đối dễ thở

Theo lịch thi đấu từ AFC, các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á sẽ được diễn ra từ ngày 23/10 - 31/10/2021. U23 Việt Nam sẽ thi đấu tại Đài Loan.

Sau khi vòng đấu loại kết thúc, 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, tổ chức tại Uzbekistan.

Tại vòng loại U23 châu Á diễn ra vào năm 2019, U23 Việt Nam với tư cách là đội đăng cai tổ chức vòng bảng đã có thành tích toàn thắng sau khi lần lượt đánh bại Brunei, Indonesia và Thái Lan.

Đáng tiếc, tại vòng chung kết, chúng ta lại dừng bước ngay sau vòng bảng. Hiện tại, các bảng đấu khu vực Đông Á xác định diễn ra tại 4 địa điểm gồm Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Mông Cổ và Singapore.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.