Showbiz

Bóc trần đường dây mời chào cá độ phi pháp của 7 người mẫu, diễn viên

01/12/2022, 13:09

Vụ việc 7 người mẫu, diễn viên và KOL nổi tiếng ở Hong Kong bị bắt giữ vì quảng cáo cá cược phi pháp đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Những ngày qua, vụ 7 người phụ nữ, trong độ tuổi 20-30, là người mẫu, diễn viên và KOL nổi tiếng ở Hong Kong bị bắt giữ vì quảng cáo cá cược phi pháp trở thành tâm điểm của dư luận.

Trong diễn biến mới nhất, diễn viên Bối Y Lâm xác nhận với HK01 rằng, cô là một trong 7 người phụ nữ vướng lao lý nói trên. Người đẹp bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng ở Pat Heung vào ngày 27/11.

img

Diễn viên Bối Y Lâm

Hiện, cô đã được tại ngoại, chờ điều tra nhưng phải ký cam kết trình diện vào giữa tháng 12. Theo cảnh sát Hong Kong, đối với người mời gọi, giới thiệu người khác tham gia vào hệ thống đánh bạc, cá cược chưa được cấp phép, chế tài sẽ là phạt tiền 5 triệu HKD (640.000 USD), phạt tù tối đa 7 năm.

Hot girl kiêm người mẫu Hoàng An cũng được cho là bị bắt vì mạo danh hình ảnh. Tuy nhiên, cô khẳng định với On rằng, mình chỉ là người bị hại.

Sau khi vụ việc được chia sẻ, người mẫu Tô Tiểu Tiểu chia sẻ về thủ đoạn tiếp cận và thuyết phục những người nổi tiếng làm việc của tội phạm.

Theo người mẫu kiêm DJ nổi tiếng, những cô gái trẻ có nhan sắc thường là đối tượng được các tổ chức phi pháp nhắm tới.

Tô Tiểu Tiểu cho biết cô nhận được lời mời quảng cáo từ các ứng dụng đánh bạc, cá cược online nhưng kiên quyết từ chối. Điều kiện được đưa ra là ba bài đăng trong một tháng, cô sẽ nhận về 80.000 NDT (11.000 USD) đến 100.000 NDT (14.000 USD).

“Họ nói với tôi rằng hãy trả lời sớm, nếu không hài lòng với giá cả, chúng ta có thể thương lượng”, mẫu nữ chia sẻ.

Ngoài Tiểu Tiểu, những người này còn tìm một vài KOL có tầm ảnh hưởng tương tự. Họ thậm chí còn khẳng định, cô không phải lo lắng gì cả, "sẽ có đội pháp lý giúp tôi giải quyết mọi vấn đề trong tương lai". Bản thân cô thừa nhận đã vui mừng khi nhận được lời mời làm việc.

img

DJ Tô Tiểu Tiểu

Theo nữ DJ, rất nhiều đồng nghiệp của cô sa bẫy trước những lời ngon ngọt của kẻ lừa đảo. Hiện tại, họ hối hận nhưng đã muộn. Cô cho rằng người chấp nhận công việc này một phần vì tài chính hấp dẫn, một phần vì không nhận ra hành vi vi phạm pháp luật và lừa đảo đằng sau đó.

“Tôi không muốn có số tiền lớn trong thời gian ngắn và sau đó trở thành người phạm tội. Gia đình tôi vốn dĩ không khá giả, thậm chí còn nghèo nên tôi luôn muốn tìm công việc thu nhập ổn định. Tôi phải đấu tranh để vượt qua cám dỗ. Mức lương 80.000 NDT - 100.000 NDT trong một tháng quá hấp dẫn nhưng nó liên quan đến cờ bạc.

Tôi từng thử đủ nghề như chủ cửa hàng bán hoa, người mẫu, DJ, thợ xăm. Tôi chấp nhận công việc như vậy bởi nó không hề dính đến hành vi phạm pháp hay lừa đảo”, Tiểu Tiểu khẳng định.

Trở lại vụ việc của 7 người mẫu, diễn viên nói trên, đại diện Phòng hình sự khu phía Nam Hong Kong khẳng định: "Cám dỗ tiền bạc khiến nhiều người nổi tiếng trở thành đồng lõa của tội phạm. Họ bị lừa tham gia nhưng đã có hành động tiếp tay cho việc phạm pháp diễn ra. Vì vậy, họ vẫn sẽ nhận hình phạt thích đáng từ luật pháp".

Cảnh sát nhấn mạnh rằng, trong thời gian tới, họ sẽ tiếp tục tăng cường thực thi pháp luật trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.