Thế giới giao thông

Boeing mất 32 tỷ USD sau vụ tai nạn 737 Max 8 tại Ethiopia

14/03/2019, 09:48

Cổ phiếu của Boeing đã giảm 11% từ 422,54 USD khi chốt phiên vào 8/3 xuống còn 375,41 USD khi chốt phiên giao dịch ngày 12/3.

img
Vụ tai nạn đối với máy bay Boeing 737 MAX 8 tại Ethiopia xảy ra chỉ 5 tháng sau vụ tai nạn đối với chiếc máy bay tương tự của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) khiến 189 người thiệt mạng

Các nhà đầu tư của Boeing đã mất 26,6 tỷ USD trong 2 ngày giao dịch đầu tiên của tuần này sau vụ tai nạn của một trong những chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 ở Ethiopia, khiến toàn bộ 159 người trên tàu bay thiệt mạng.

Cổ phiếu của Boeing đã giảm 11% từ 422,54 USD khi chốt phiên vào 8/3 xuống còn 375,41 USD khi chốt phiên giao dịch ngày 12/3.

Việc giảm giá cổ phiếu đã cắt giảm giá trị thị trường của Boeing từ 238,7 tỷ USD xuống còn 212,1 tỷ USD vào ngày 12/3 khi các nhà quản lý hàng không quốc tế và các hãng hàng không đình chỉ máy bay phản lực Boeing 737 Max trên toàn cầu.

Đến sáng 13/3, chỉ có Hoa Kỳ và Canada vẫn cho phép các máy bay Boeing 737 Max bay. Tuy nhiên, vài giờ trong buổi sáng này, Canada đã ra quyết định cấm Boeing 737 MAX hoạt động trong không phận.

Tiếp đó, chiều 13/3 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo quyết định hạ cánh tất cả các máy bay Boeing 737 MAX.

Tin tức này đã đẩy cổ phiếu Boeing tiếp tục đà mất giá. Cổ phiếu của công ty đã ngay lập tức giảm gần 10 điểm, tương đương 2,5% trong phiên giao dịch chiều ngày 13/3 (theo giờ Mỹ).

Tương ứng với đó, giá trị thị trường của Boeing tiếp tục giảm xuống còn 206,7 tỷ USD. Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày sau vụ tai nạn thảm khốc tại Ethiopia, hãng sản xuất máy bay hàng đầu nước Mỹ đã thiệt hại tới 32 tỷ USD giá trị thị trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.