Thế giới

Bolivia: Mỹ tấn công Syria là vi phạm Hiến chương LHQ

13/04/2018, 18:50

Đại sứ LHQ của Bolivia cho rằng cuộc tấn công vào Syria sẽ là cuộc tấn công vào hệ thống LHQ.

maxresdefault

Đại sứ Bolivia tại LHQ ông Sacha Llorenti

Trong cuộc phỏng vấn với RT, Đại sứ Bolivia tại LHQ Sacha Liorenti cho biết đã kêu gọi một cuộc họp tại Hội đồng bảo an LHQ về việc Mỹ đe doạ tấn công Syria.

Ông cho rằng nếu Mỹ tấn công vào Damascus mà không cần quan tâm LHQ có chấp thuận hay không; thì điều đó là chống lại luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và cả hệ thống LHQ nói chung.

“Vấn đề là Mỹ tin rằng họ có thể vượt qua mọi luật lệ và họ có những quy tắc của riêng mình; nhưng điều đó không đúng”, Đại sứ nói.

Ông Llorenti cho rằng mặc dù Hội đồng Bảo an đang có nhiều vấn đề và cần một sự cải cách, nhưng đó không có nghĩa là Mỹ được phép làm bất cứ điều gì họ muốn ở Syria; nhất là khi “chưa có kết luận điều tra về vụ tấn công hoá học”.

Trước đó, đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho biết Washington vẫn có thể tiến hành chiến tranh ở Syria dù không được sự chấp thuận của LHQ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.