Hồ sơ tài liệu

"Bom hẹn giờ" trên máy bay Pháp không có chất nổ

21/12/2015, 06:47

Thiết bị khả nghi trên máy bay Pháp không phải là một quả bom chỉ là giấy, bìa carton và một bộ hẹn giờ.

bomb-e1450611548536
Thiết bị khả nghi được tìm thấy trong nhà vệ sinh của máy bay hãng Air France không có chất nổ bên trong, chỉ có bìa carton, giấy và bộ hẹn giờ

Đêm qua (theo giờ VN), ông Frederic Gagey - Giám đốc điều hành hãng hàng không Pháp Air France xác nhận thiết bị khả nghi trong nhà vệ sinh máy bay của hãng này không phải là bom.

Trước đó, chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu 463 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại TP Mombasa, Kenya vì phát hiện thiết bị nghi vấn trong nhà vệ sinh. Trên máy bay có 459 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn.

Sau đó, một loạt các cơ quan truyền thông dẫn lời các quan chức Kenya cho biết: Các chuyên gia rà phá bom mìn thuộc Đơn vị Cảnh sát cấp cao chống khủng bố (ATPU) của Kenya xác nhận thiết bị khả nghi đó là một quả bom đã được bật bộ phận hẹn giờ. Các chuyên gia đã vô hiệu hoá quả bom này và chuyển chúng cho phòng thí nghiệm để phân tích; từ đó lần ra gốc tích hoặc dấu vết vụ việc.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm qua, ông Frederic Gagey cho biết: thiết bị khả nghi đó không phải là một quả bom, không có khả năng tạo ra một vụ nổ cũng như gây hại cho chiếc máy bay. Nó chỉ là giấy, bìa carton và một bộ hẹn giờ; nhưng chúng được đóng gói cẩn thận bằng băng dính cố định với một chiếc đồng hồ hẹn giờ.

Sau vụ việc các nhà điều tra Kenya đã thẩm vấn 6 nghi can, trong đó có 2 người Hồi giáo, 2 người là hành khách trên máy bay.

Trước đó, ngày 8/12, một máy bay của hãng Air France khởi hành từ San Francisco (Mỹ) tới Paris (Pháp) cũng phải hạ cánh khẩn cấp sau cảnh báo nặc danh có bom. Kể từ sau vụ khủng bố ngày 13/11 khiến 130 người thiệt mạng, hơn 350 người bị thương tại Paris, cảnh báo an ninh trên toàn cầu được gia tăng nghiêm ngặt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.