Thế giới

Bốn con tin Mỹ, Canada được giải thoát Nigeria

21/01/2018, 07:35

Hai người Mỹ và hai người Canada đã được trả tự do sau khi bị bắt cóc ở bang Kaduna, miền Bắc Nigeria.

Nigeria-police-afp1

Cảnh sát Nigeria tuần tra

Theo Reuters, ngày 20/1, phát ngôn viên cảnh sát bang Kaduna đã cho biết hai người Mỹ và hai người Canada đã được trả tự do sau khi bị bắt cóc ở bang Kaduna, miền Bắc Nigeria.

Phát ngôn viên nói rằng, “đây là những nỗ lực của cảnh sát, thông qua chỉ thị của Tổng Thanh tra Cảnh sát. Bốn con tin đã được giải thoát mà không mất tiền chuộc.

Việc bắt cóc phổ biến ở các vùng của Nigeria và thường là để đòi tiền chuộc. Nạn nhân thường là người Nigeria. Tuy nhiên, theo cảnh sát địa phương, việc bắt cóc người nước ngoài không phải là hiếm.

Hai người Mỹ, hai người Canada đã bị những tay súng tấn công vào hôm thứ Tư, trong khi đi từ thị trấn Kafanchan ở bang Kaduna tới thủ đô Abuja. Kafanchan cách Abuja 3 giờ lái xe về phía Đông Bắc.

Con đường nối Abuja và Kaduna từ lâu đã bị kẻ bắt cóc nhắm tới. Hai nhà khảo cổ Đức đã bị bắt cóc trong khu vực hồi tháng 2/2017; sau đó họ đã được thả tự do.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.