Y tế

Bốn người từ Gia Lai tới Khánh Hoà, 3 người dương tính với SARS-CoV-2

19/07/2021, 16:03

3 trong số 4 người lưu trú nhiều ngày ở Gia Lai đã đi nhiều nơi, sau đó đến Khánh Hoà xét nghiệm thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

img

Công dân trước khi đến Gia Lai âm tính, khi rời Gia Lai thì bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh minh hoạ.

Ngày 19/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai phát đi thông tin nhanh về trường hợp 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại tỉnh Khánh Hòa đêm 18/7. Trước đó, 3 thanh niên xuất phát từ Gia Lai đến tỉnh Khánh Hoà.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai ngày 10/7, Đ.P.V.Q (SN 1995, trú tại Gia Lai) cùng Đ.N.Q (SN 1972, trú tại Ninh Thuận), T.A.L (SN 1986, trú tại Trà Vinh), Đ.N.N (SN 1973, trú tại tỉnh Bình Dương) làm test nhanh và có kết quả âm tính tại tỉnh Ninh Thuận, kết quả RT-PCR cũng có kết quả âm tính do Viện Pasteur Nha Trang trả lời.

Sau khi có kết quả âm tính, chiều ngày 10/7, nhóm người trên đi xe riêng BKS 41C-11249 đi tỉnh Đắk Lắk. Tại tỉnh Đắk Lắk, cả 4 người ở tại khách sạn Lâm Phú Long (gần siêu thị Big C). Sáng 11/7, đi xe ô tô đến tỉnh Gia Lai.

Ngày 17/7, cả 4 công dân đều rời tỉnh Gia Lai đi Nha Trang - Khánh Hoà. Chiều cùng ngày, nhóm 4 người đã thực hiện test nhanh tại Phòng khám đa khoa Lucky tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và 3 người có kết quả dương tính với SAR-COV-2 gồm: Đ.P.V.Q, Đ.N.Q, T.A.L.

Liên quan đến 3 ca dương tính trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin về các địa điểm mốc dịch tễ tại tỉnh Gia Lai như sau:

Từ ngày 11/7-15/7, nhóm người trên lưu trú tại Nhà nghỉ Thu Hồng, TP.Pleiku.

Từ ngày 11/7-15/7, đến quán cơm, bún riêu, cháo vịt gần nhà nghỉ Thu Hồng.

Trưa ngày 12/7, đến mỏ đá Diên Phú, tại xã Diên Phú, TP.Pleiku.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 11/7 đến 15/7, đến quán cà phê Cây Sung trở về Nhà nghỉ Thu Hồng.

Từ ngày 11/7 đến 12/7, đến số 183 Tô Vĩnh Diện, TP. Pleiku.

Khoảng 8h30 ngày 14/7, đến quán bún riêu đối diện quán cà phê gần Công ty Hoàng Sơn, đường Lê Duẩn, TP.Pleiku.

Khoảng 9h ngày 14/7, đến quán cà phê gần công ty Hoàng Sơn, đường Lê Duẩn, TP.Pleiku.

Khoảng 10h đến 17h ngày 16/7 ở tại thị trấn Kbang và ngày 17/7 cả 4 công dân đều rời tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, lúc 11h ngày 19/7, kết quả xét nghiệm mẫu phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là công nhân tại tỉnh Bình Dương về Gia Lai và được cách ly tập trung ngay sau đó.

Trường hợp dương tính mới ghi nhận là anh R.B. (SN 1994, trú tại xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê; công nhân tại TX Tân Uyên, Bình Dương.

Lúc 17h ngày 17/7, anh R.B. đi xe máy chung với 1 người bạn từ Bình Dương về Gia Lai. Đến 6h sáng 18/7, công dân đến chốt kiểm soát phòng-chống dịch cầu 110 (huyện Chư Pưh), vào khai báo y tế và được Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh chuyển đến Trường Dân tộc Nội trú huyện Ia Grai để cách ly.

Đêm 18/7, công dân được Trung tâm Y tế huyện Ia Grai lấy mẫu chuyển lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm chẩn đoán và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.