Thế giới

Bốn nước Ả-rập lại bất ngờ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Qatar

31/07/2017, 06:49
image

Bốn nước Ả-rập bất ngờ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Qatar để giải quyết cuộc khủng hoảng vùng Vịnh.

Qatar

Bốn nước Ả-rập bất ngờ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Qatar 

Theo DailyMail, hôm qua 30/7, tại cuộc thảo luận ở thủ đô Manama của Bahrain, Ngoại trưởng 4 nước gồm Bahrain, Arab Saudi, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã thống nhất sẵn sàng đối thoại để làm dịu căng thẳng hiện nay tại vùng Vịnh nếu Qatar nhất trí với một số yêu cầu mà các nước này đưa ra.

Theo đó, tiêu chí của việc giải quyết khủng hoảng nhằm tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của những người dân và những mỗi liên quan đến lợi ích kinh tế giữa các nước với nhau.

"Bốn nước sẵn sàng đối thoại với Qatar với điều kiện nước này thật lòng cam kết ngừng tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và cực đoan; không can thiệp vào công việc đối ngoại của các nước khác và phản hồi trước 13 yêu sách đưa ra" - Ngoại trưởng Bahrain cho biết.

Trước đó một ngày, tờ Nhật báo Al Hayat của Saudi Arabia đưa tin, ngoại trưởng của 4 quốc gia Ả-rập từng tẩy chay và cô lập Qatar đã nhất trí sẽ tìm ra các cơ chế trừng phạt mới đối với Doha nhằm ép nước này phải thực hiện những yêu sách của họ trước đó.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.