Hạ tầng

Bốn tỉnh, thành vạch các mốc thời gian làm Vành đai 3 TP.HCM

02/07/2022, 13:54

Theo kế hoạch, tháng 10/2022 bàn giao mặt bằng, đến tháng 6/2023 khởi công Vành đai 3 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2026.

Sáng 2/7 tại TP.HCM, 4 địa phương gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Long An và TP.HCM đã ký kết kế hoạch xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM và công tác chuẩn bị dự án đường vành đai 4 TP.HCM.

Theo kế hoạch đề ra, tháng 7/2022, Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai nghị quyết của Quốc hội về đầu tư dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Tháng 10/2022, bắt đầu bàn giao mặt bằng và đến cuối năm 2022 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng. Khoảng tháng 6/2023 sẽ khởi công dự án, hoàn thành toàn bộ vào năm 2026.

img

4 địa phương đã ký cam kết cùng nhau thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh công tác GPMB, tháng 10/2022 bắt đầu bàn giao mặt bằng, đến tháng 6/2023 khởi công dự án

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, đã chia sẻ kinh nghiệm của ngành GTVT trong việc phối hợp triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên cả nước.

Cụ thể gần đây nhất là dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được tách thành một tiểu dự án riêng và giao cho tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Để làm nhanh các dự án, thì công tác GPMB phải quyết liệt, chuẩn chỉ ngay từ đầu. Trong đó, hồ sơ cắm cọc GPMB là một bộ phần không thể thiếu và phải chuẩn chỉ nhất trong hồ sơ của dự án GPMB. Do đó các đơn vị tư vấn phải làm việc chuẩn mực ngay từ đầu, tránh những vướng mắc phát sinh về sau.

Quá trình thực hiện phải gắn trách nhiệm cụ thể của các Sở, ngành. Chẳng hạn Sở TN-MT phải chịu trách nhiệm GPMB, để sau này kiểm điểm tiến độ các hạng mục phải có đơn vị chịu trách nhiệm.

Thứ trưởng Thọ cũng lưu ý các địa phương trong quá trình chuẩn bị mặt bằng, cần triển khai song song các công việc khác, để khi có 70% mặt bằng là có thể khởi công dự án và triển khai đồng bộ.

Một số Bộ, ngành cũng góp ý với các địa phương trong việc thực hiện đấu thầu, chỉ định thầu một số hạng mục làm sao để đúng các quy định của pháp luật.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM và các địa phương cảm ơn các lãnh đạo bộ ngành, trung ương đã góp ý cụ thể, chi tiết, thể hiện trách nhiệm và tình cảm dành cho các địa phương. Ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương sẽ được tập hợp để hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Chính phủ.

Lãnh đạo 4 địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An đã ký kết quy chế, kế hoạch triển khai Vành đai 3 đúng tiến độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.