Bóng đá

Bóng đá Indonesia chính thức nhận cú sốc lớn từ FIFA

30/03/2023, 06:30

Indonesia chính thức bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hủy quyền đăng cai U20 World Cup 2023 do để chính trị xen vào bóng đá.

Tối 29/3, FIFA thông báo hủy tư cách đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia.

img

Indonesia bị hủy quyền đăng cai U20 World Cup 2023

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp khẩn giữa Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino và Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) - ông Erick Thohir.

Bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 cũng đồng nghĩa với việc đội bóng xứ vạn đảo sẽ không được tham dự giải đấu này.

Trước đó, “Garuda” cũng dừng chân ngay sau vòng bảng U20 châu Á 2023, giải đấu được xem là vòng loại U20 World Cup 2023.

Không chỉ thế, nhiều khả năng Indonesia còn phải nhận án phạt cực nặng từ FIFA.

Cách đây ít ngày, FIFA đã hủy lễ bốc thăm chia bảng U20 World Cup 2023, dự kiến diễn ra ở Bali (Indonesia) vào hôm 31/3.

Lý do liên quan tới việc hủy tư cách chủ nhà của Indonesia không được FIFA thông báo cụ thể.

Tuy nhiên, truyền thông xứ vạn đảo cho biết nó xuất phát từ việc họ từ chối cho U20 Israel (đội bóng dự giải) nhập cảnh vì liên quan đến chính trị.

Dù hủy tư cách chủ nhà của quốc gia Đông Nam Á nhưng lịch trình của ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh vẫn không thay đổi. Trong ít ngày tới, phía FIFA sẽ thông báo đội chủ nhà mới của giải đấu.

Hiện đang có rất nhiều quốc gia muốn tranh quyền đăng cai U20 World Cup 2023, trong đó có Peru và Argentina.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.