Bóng đá

Bóng đá Indonesia nhận cú sốc lớn trước thềm U20 World Cup 2023

27/03/2023, 18:50

Theo truyền thông xứ vạn đảo, FIFA đã chỉ định Peru là nước đăng cai U20 World Cup 2023 thay cho Indonesia.

Trang Sportstars mới đây đã truyền đi thông tin cực sốc liên quan đến việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chuyển quyền đăng cai U20 World Cup 2023 từ Indonesia sang Peru.

img

Indonesia có nguy cơ mất quyền đăng cai U20 World Cup 2023 (Ảnh minh họa)

"Chính phủ Indonesia đã nhận được thông báo từ FIFA về việc chuyển quyền đăng cai U20 World Cup 2023.

Tuy nhiên họ chưa muốn công bố thông tin này đến người dân Indonesia", tờ Sportstars dẫn lời ông Yesayas Oktavianus, cựu ủy viên quản lý Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) trong chương trình Good Radio Jakarta.

“Rất có thể các lãnh đạo cấp đang làm việc với FIFA sau khi nhận được thông báo này. Họ cần thêm thời gian để thuyết phục trước khi đi đến quyết định cuối cùng”, vẫn là lời của ông Yesayas Oktavianus.

Vị cựu quan chức của PSSI tiết lộ, trong thông báo được phát đi, FIFA đã chỉ định Peru là nước đăng cai U20 World Cup 2023.

Về mặt cơ sở hạ tầng, quốc gia Nam Mỹ này cũng đang chuẩn bị cho U17 World Cup diễn ra vào tháng 10/2023 nên họ hoàn toàn có thể đáp ứng được.

Trước đó, FIFA đã quyết định hủy kế hoạch bốc thăm chia bảng U20 World Cup 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 31/3 ở Bali (Indonesia).

Ngay sau đó, truyền thông xứ vạn đảo đã rộ lên thông tin Indonesia sẽ bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023.

Lập tức, một quốc gia Nam Mỹ khác là Argentina đã lên tiếng xin đăng cai giải đấu này thay cho Indonesia.

Nhưng cho đến thời điểm này, các bên liên quan vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào.

Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, U20 World Cup 2023 vẫn sẽ được tổ chức ở xứ vạn đảo từ ngày 20/5 đến 11/6/2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.