Bóng đá

Bóng đá Thái Lan bị "thêm dầu vào lửa" giữa cơn khủng hoảng

14/06/2019, 16:38

HLV Sirisak Yodyardthai đã nói lời chia tay với đội tuyển Thái Lan sau gần ba tháng nhận chức HLV tạm quyền.

img
HLV Sirisak Yodyardthai

Trưa 14/6, tờ Siam Sport đưa tin LĐBĐ Thái Lan (FAT) chính thức thông báo HLV Sirisak Yodyardthai đã nói lời chia tay với đội tuyển Thái Lan, chỉ gần ba tháng sau khi ông thay thế đồng nghiệp Rajevac ở vòng chung kết Asian Cup 2019.

Nguyên nhân ông Sirisak từ chức là do không thể cùng ĐT Thái Lan có thành tích tốt tại King's Cup 2019 (về bét trong số 4 đội). Bên cạnh đó, HLV Sirisak cũng không có đủ bằng cấp để dẫn dắt "Voi chiến" lâu dài.

Việc HLV Sirisak chia tay ĐT Thái Lan khiến FAT bị đẩy vào tình thế khó khăn khi cách đây 2 ngày, HLV trưởng U23 Thái Lan là Alexandre Gama cũng đã từ chức để dẫn dắt CLB Muangthong United.

Hiện, cả hai đội tuyển của Thái Lan đều chưa có người dẫn dắt cho nhiệm vụ vòng loại thứ hai World Cup 2022 và SEA Games 30 vào cuối năm nay. Hiện xuất hiện thông tin HLV Totchtawan Sripan của Suphanburi sẽ ngồi ghế nóng ở tuyển Thái Lan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.