Bóng đá

Bóng đá Thái Lan có vinh dự lớn chưa từng có khiến Việt Nam phải ganh tị

01/02/2021, 10:19
image

Trong danh sách đội hình xuất sắc nhất châu Á giai đoạn 2011-2020, Thái Lan đóng góp 1 cái tên còn Việt Nam thì không.

img

Theerathon Bunmathan là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong đội hình tiêu biểu châu Á giai đoạn 2011-2020

Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới (IFFHS) vừa công bố đội hình xuất sắc nhất châu Á giai đoạn 2011-2020.

Trong đội hình này, Thái Lan đóng góp 1 đại diện là hậu vệ Theerathon Bunmathan, cầu thủ đang đầu quân cho Yokohama FC (Nhật Bản).

>>Cuộc chuyển giao có một không hai trong lịch sử bóng đá Việt Nam<<

Việc Theerathon góp mặt không khiến giới chuyên môn ngạc nhiên bởi từ lâu anh đã được đánh giá là hậu vệ cánh trái hàng đầu châu Á.

Anh cũng có những thành công nhất định khi khoác áo Vissel Kobe và Yokohama. Đặc biệt, cầu thủ xứ chùa vàng còn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á được vinh danh.

Khá đáng tiếc khi những cái tên xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu hay Văn Lâm không được lựa chọn.

Ngoài Theerathon, 10 cái tên còn lại đều thuộc hàng danh thủ, sở hữu sự nghiệp lẫy lừng.

Đáng chú ý hơn cả là tiền đạo Son Heung-min, người đang chơi cho Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh.

Almoez Ali (Qatar) và Omar Al Somah (Syria) cùng Son hợp thành bộ ba tấn công trong đội hình này.

Trong khu gỗ là thủ thành Mathew Ryan, người từng vô địch AFC Asian Cup 2015 cùng tuyển Australia.

Các hậu vệ gồm: Mohammed Al-Breik (Saudi Arabia); Takehiro Tomiyasu (Nhật Bản); Maya Yoshida (Nhật Bản).

Hàng tiền vệ gồm: Wu Lei (Trung Quốc), Salem Al-Dawsari (Saudi Arabia), Keisuke Honda (Nhật Bản).

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.