Bình luận

Bóng đá Thái Lan nhận liền hai "nhát dao" cứa vào niềm tự hào

30/12/2020, 07:00
image

Sau thủ thành Kawin, tới lượt tiền đạo Dangda phải rời Nhật Bản để trở về Thái Lan chơi bóng.

img

Dangda (số 23) không thể trụ lại Nhật Bản

Tờ Bangkok Post đưa tin, tiền đạo Teerasil Dangda kết thúc hợp đồng với CLB Shimizu S-Pulse ở J-League 1 cuối tháng 12.

Hai bên không tiếp tục hợp tác, nên tuyển thủ Thái Lan trở về để thi đấu cho BG Pathum United của HLV Dusit Chalermsan.

Trong thời gian thi đấu cho Shimizu S-Pulse ở Nhật Bản, Dangda ra sân 24 trận, ghi 3 bàn và thành tích này không đủ thuyết phục đội bóng xứ mặt trời mọc.

>>Nghịch lý về sự thiếu thốn của HLV Park Hang-seo tại ĐTVN<<

Trước Dangda, thủ thành Kawin cũng phải chia tay Consadole Sapporo để tìm kiếm bến đỗ mới. Nhiều khả năng anh cũng trở lại quê nhà thi đấu.

Như vậy, 2/4 cầu thủ Thái Lan chơi bóng tại Nhật Bản đã “bật bãi”. Hai người còn lại là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan.

Dù vậy, vị trí của Chanathip ở CLB Consadole Sapporo cũng không còn vững chắc sau khi anh thể hiện phong độ kém cỏi cùng chấn thương hành hạ.

Người Thái từng tự hào họ có tới 4 cầu thủ thi đấu ở Nhật Bản - nền bóng đá hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, họ vừa bị hai "nhát dao" cứa vào niềm tự hào này.

Điều đó cho thấy, trình độ của bóng đá Thái Lan chưa hề tiếp cận được với các nền bóng đá phát triển ở châu Á.

Chanathip hay Theerathon suy cho cùng cũng chỉ là hiện tượng cá biệt, không hề phổ biến.

Dưới góc nhìn rộng hơn, người Thái nhiều năm qua vẫn ôm mộng vươn ra biển lớn. Nhưng, nhìn vào việc Kawin hay Theerathon phải rời Nhật Bản, rõ ràng họ còn rất nhiều việc phải làm.

>>Tân binh Sài Gòn FC đẹp trai như tài tử điện ảnh<<

Nếu không thể chinh phục bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc, bóng đá châu Âu càng trở nên xa vời với cầu thủ xứ chùa vàng.

Đây cũng là bài toán chung của các quốc gia Đông Nam Á. Ngay như Việt Nam, một số cầu thủ từng sang Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu đều không để lại dấu ấn nào trước khi phải về nước.

Đương nhiên, không thể một sớm một chiều các đại diện Đông Nam Á có thể “hóa rồng”, vươn lên thành những thế lực lớn. Chặng đường này đòi hỏi sự bền bỉ, đầu tư lớn và cách làm căn cơ.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.