Bóng đá

Bóng đá Thái Lan nhận tin cực sốc

09/10/2021, 09:49

Thái Lan, Indonesia và Triều Tiên bị cấm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế do vi phạm quy định về phòng chống doping.

Mới đây, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) thông báo, Thái Lan, Indonesia và Triều Tiên đã không tuân thủ các quy định của tổ chức này.

img

Đội tuyển bóng đá Thái Lan và các CLB bóng đá Thái Lan sẽ không được thi đấu trên sân nhà

Cụ thể, Thái Lan không thực hiện đầy đủ các quy định trong bộ luật mới của WADA khi áp dụng trong khuôn khổ quốc gia.

Trong khi đó, Indonesia và Triều Tiên không tuân thủ trong các chương trình xét nghiệm.

Do đó, Thái Lan, Indonesia và Triều Tiên không được phép đăng cai bất kỳ sự kiện thể thao khu vực, châu lục hoặc giải vô địch thế giới trong vòng 1 năm cho đến khi họ được WADA khôi phục quyền tổ chức.

Với lệnh cấm trên, đương nhiên Thái Lan cũng không thể tổ chức các giải đấu bóng đá.

Vận động viên của 3 quốc gia trên vẫn được phép tham gia các giải đấu quốc tế nhưng không được đại diện cho quốc gia.

Ngoài ra, 3 quốc gia này sẽ mất các đặc quyền của thành viên WADA, bị cắt mọi khoản viện trợ.

Hôm 14/9, WADA gửi thông báo chính thức về việc không tuân thủ quy tắc của tổ chức tới Thái Lan, Indonesia và Triều Tiên, nhưng không có phản hồi.

Điều này tương tự như trường hợp của Nga tại Olympic Tokyo 2020 (phải dùng danh nghĩa đoàn thể thao Ủy ban Olympic Nga) và World Cup Futsal 2021 (đội tuyển Liên đoàn bóng đá Nga).

Được biết, các thành viên khác của WADA như Bỉ, Montenegro và Romani cũng bị cảnh báo nhưng đã cung cấp bằng chứng nên chỉ bị đưa vào danh sách theo dõi trong vòng 4 tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.