Bóng đá

Bóng đá Thái Lan nhận thêm “cái tát”, lún sâu vào khủng hoảng

22/06/2019, 07:04

Trưởng đoàn và HLV trưởng ĐT nữ Thái Lan tại World Cup 2019 vừa đồng loạt từ chức sau thất bại.

img
HLV Srathongvian và trưởng đoàn Nualphan Lamsam nói lời chia tay tuyển nữ Thái Lan

HLV Nuengrutai Srathongvian đã nói lời chia tay tuyển nữ Thái Lan sau trận thua Chile ở lượt đấu cuối vòng bảng World Cup bóng đá nữ 2019. Đây là trận đấu Thái Lan có cơ hội giành chiến thắng bởi Chile có thứ hạng thấp hơn nhưng đoàn quân tới từ Đông Nam Á tiếp tục phải nhận thất bại, qua đó chia tay giải đấu với thành tích toàn thua.

Ngoài HLV Srathongvian, nữ Trưởng đoàn Nualphan Lamsam cũng đã nói lời chia tay ĐT nữ Thái Lan. Bà Nualphan Lamsam là Chủ tịch CLB Port FC và từng đảm nhận vai trò trưởng đoàn ở nhiều giải đấu lớn. Việc cả hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất ĐT nữ Thái Lan đồng loạt từ chức giống như "cái tát" vào mặt bóng đá Thái Lan.

Suốt nhiều năm qua, chưa thời kỳ nào bóng đá Thái Lan gặp nhiều khó khăn như giai đoạn hiện nay. Họ thất bại ở mọi giải đấu, mọi cấp độ và đánh mất niềm tin của người hâm mộ. Mới đây, tuyển Thái Lan về bét tại King’s Cup 2019, giải đấu họ đặt mục tiêu vô địch.

Như vậy, sau ĐT Thái Lan và U23 Thái Lan, giờ tới lượt tuyển nữ Thái Lan mất tướng. LĐBĐ Thái Lan (FAT) chắc chắn sẽ cực kỳ bận rộn trong thời gian tới nếu muốn kiện toàn bộ máy huấn luyện cho ba đội tuyển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.