Bóng đá

Bóng đá Thái Lan nhận thêm cú sốc trước thềm AFF Cup 2022

29/08/2022, 06:30

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), bị hàng loạt đội bóng tại Thai League yêu cầu chi trả các khoản tiền hỗ trợ mùa giải 2021-2022.

Theo báo chí xứ chùa vàng, FAT đang bị nhiều đội bóng trong nước đòi các khoản nợ liên quan đến tiền hỗ trợ mùa giải 2021-2022.

img

Nhiều đội bóng tại Thai League bị FAT nợ tiền hỗ trợ mùa giải 2021-2022

Nói về vấn đề này, tờ Siamsport bình luận: “Sukhothai FC thông báo rằng họ không hài lòng với cách xử lý hiện tại của FAT.

Bởi khoản tiền hỗ trợ này là dành cho các cầu thủ và việc FAT làm như vậy là không thể chấp nhận được.

Đặc biệt, trong hoàn cảnh nền kinh tế đang trì trệ như hiện tại, khoản tiền hỗ trợ của FAT sẽ giúp các CLB giải quyết được nhiều vấn đề.

Bởi vậy, các đội bóng lúc này đều mong muốn phía Liên đoàn nhanh chóng chi trả số tiền còn thiếu.

Ngay cả đội mới lên hạng là Lampang FC cũng tỏ ra bất bình với cách làm việc của FAT”.

Theo tìm hiểu, FAT mới mới chỉ trả 50% số tiền hỗ trợ mùa giải 2021-2022 cho các CLB.

Trung bình mỗi CLB ở Thai League 1 đều đang bị nợ 2,5 triệu bath (1,9 tỷ đồng). Trong khi đó, Thai League 2 là 375.000 bath (khoảng hơn 240 triệu đồng) và Thai League 3 là 125.000 bath (hơn 80 triệu đồng).

Việc FAT chưa thể thanh toán khoản nợ ở mùa giải trước cũng khiến các đội bóng nghi ngờ về khả năng chi trả tiền hỗ trợ cho mùa giải 2022-2023.

Trước đó, truyền thông xứ chùa vàng tiết lộ, do vấn đề tài chính nên Liên đoàn bóng đá Thái Lan không thuê HLV ngoại cho đội U23 mà thay vào đó sẽ sử dụng nhà cầm quân nội.

Hiện bóng đá Thái Lan đang đặt rất nhiều mục tiêu lớn trong tương lai như giành vé dự Olympic Paris 2024 và thậm chí là dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, với tình hình như hiện tại, các kế hoạch của FAT rất khó để thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.