Bóng đá

Bóng đá Việt Nam ghi nhận siêu kỷ lục của đội bóng mới toanh

05/05/2021, 07:58
image

CLB Hòa Bình đã trở thành đội bóng có thời gian hình thành ngắn nhất thi đấu trong một giải thuộc hệ thống quốc gia.

img

Hòa Bình FC (áo vàng) hòa Hải Nam Vĩnh Phúc FC trong ngày khai mạc Giải hạng Nhì Quốc gia 2021. Ảnh Hồ Hải Hoàng

Chiều 4/5, Giải hạng Nhì Quốc gia 2021 đã chính thức khởi tranh. Lễ khai mạc và trận khai mạc giữa CLB Hòa Bình và CLB Hải Nam Vĩnh Phúc diễn ra trên sân Hòa Bình.

Do là trận ra quân nên cả hai đội đều chơi cẩn trọng. Cộng thêm thời tiết nắng nóng, cầu thủ xuống sức nhiều nên trận đấu diễn ra không thực sự hấp dẫn.

Kết thúc 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0. Cựu danh thủ Lê Quốc Vượng, HLV trưởng CLB Hòa Bình cho biết anh đặt mục tiêu 3 điểm nhưng 1 điểm là chấp nhận được.

“Tôi cảm thấy rất áp lực trước trận đấu này. Nếu là trận đấu khác thì có thể tôi sẽ để học trò tấn công.

Nhưng hôm nay là trận khai mạc, ra mắt đội, người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều nên tôi buộc phải giữ vững thế trận để trước hết là không thua”, HLV Quốc Vượng chia sẻ ở buổi họp báo sau trận.

Nhà cầm quân trẻ tuổi cũng tái khẳng định, trong mùa đầu tiên dự Giải hạng Nhì, mục tiêu của anh và học trò là trụ hạng.

Một điểm đặc biệt, với trận ra mắt người hâm mộ chiều 4/5, Hòa Bình FC đã trở thành đội bóng lập kỷ lục về thời gian hình thành và thi đấu trong một giải thuộc hệ thống quốc gia.

Được biết, đội bóng sông Đà chỉ có 1,5 tháng để thành lập, tổ chức nhân sự, cải tạo cơ sở vật chất cho mùa giải mới.

Lực lượng của Hòa Bình FC chủ yếu là các cầu thủ trẻ được chiêu mộ từ các lò đào tạo khác nhau trên cả nước.

Trong tương lai, Hòa Bình FC sẽ xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hòa Bình - Vùng Tây Bắc để bồi đắp lực lượng, hướng tới mục tiêu lên chơi ở Giải hạng Nhất.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.