Bóng đá

Bóng đá Việt Nam lại đụng đối thủ duyên nợ Thái Lan

15/07/2019, 17:54

Tại VCK U18 Đông Nam Á 2019, U18 Việt Nam nằm chung bảng với U18 Thái Lan.

img
U18 Việt Nam chuẩn bị dự giải U18 Đông Nam Á 2019

Giải U18 Đông Nam Á 2019 diễn ra từ 4-19/8 tại Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, U18 Việt Nam rơi vào bảng B rất nặng với sự góp mặt của các đội: Malaysia, Australia, Thái Lan, Singapore và Campuchia. Cuộc đọ sức với người Thái đương nhiên được người hâm mộ mong chờ nhất.

Tại giải U18 Đông Nam Á 2019, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt. Kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Nhiệm vụ vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không dễ dàng bởi U18 Việt Nam phải cạnh tranh với 3 đối thủ mạnh là: Malaysia, Australia, Thái Lan.

Ở loạt trận mở màn, U18 Việt Nam sẽ gặp U18 Malaysia vào hồi 15h30 ngày 7/8. Tiếp đó, U18 Việt Nam sẽ đối đầu U18 Australia vào ngày 9/8. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ gặp đối thủ số 1 ở khu vực Đông Nam Á là U18 Thái Lan ở lượt trận diễn ra ngày 13/8. Lượt cuối, đội chủ nhà gặp Campuchia vào ngày 15/8.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, VFF vừa qua đã công bố danh sách triệu tập các cầu thủ U18 Việt Nam với nhiều gương mặt trẻ nhiều triển vọng như : Y Eli Nie (Đăk Lăk), Nguyễn Xuân Bình (SLNA), Nguyễn Thanh Khôi (HAGL) hay Bùi Tiến Sinh (Viettel)…

Hôm nay (15/7), thầy trò ông Tuấn đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn trước khi trở lại Việt Nam chuẩn bị dự giải U18 Đông Nam Á 2019.

Danh sách đội tuyển U18 Việt Nam:

Thủ môn: Y Eli Nie (Đăk Lăk), Nguyễn Văn Bá (SLNA), Trần Lâm Hào (PVF), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội)

Hậu vệ: Phan Tuấn Tài (Viettel), Trần Quốc Thành (SLNA), Vương Văn Huy (SLNA), Hồ Khắc Lương (SLNA), Nguyễn Nhật Minh (HAGL), Nguyễn Nhĩ Khang (HAGL), Lương Duy Cương (SHB ĐN), Vũ Tiến Long (Hà Nội), Trần Hoàng Phúc (PVF).

Tiền vệ: Đặng Quang Tú (SLNA), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Nguyễn Xuân Bình (SLNA), Ngô Đức Hoàng (Hà Nội), Nguyễn Thanh Khôi (HAGL), Phan Du Học (HAGL), Võ Minh Trọng (An Giang), Phạm Văn Hữu (SHB ĐN), Huỳnh Công Đến (PVF).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Bùi Tiến Sinh (Viettel), Kha Tấn Tài (An Giang), Phạm Xuân Tạo (SHB.ĐN), Võ Nguyên Hoàng (PVF), Nguyễn Văn Sơn (Than Quảng Ninh).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.