Bóng đá

Bóng đá Việt Nam lại đụng "khắc tinh" ở giải Đông Nam Á

29/12/2021, 13:25

U23 Việt Nam nằm chung bảng với Thái Lan và Singapore tại Giải U23 Đông Nam Á 2022.

Ngày 29/12, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức bốc thăm chia bảng Giải U23 Đông Nam Á 2022.

img

U23 Việt Nam sẽ dự giải U23 Đông Nam Á vào tháng 2/2022

Đây là giải đấu được coi như AFF Cup thu nhỏ, dành cho lứa U23 trong khu vực cọ xát, nâng cao trình độ.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Thái Lan và U23 Singapore.

Đây là bảng đấu duy nhất có 3 đội và cũng được đánh giá nặng nhất bởi cả Thái Lan vẫn Việt Nam đều là ứng viên vô địch.

Trong khi đó, bảng A của đội chủ nhà Campuchia lại quá nhẹ với các đối thủ Đông Timor, Philippines và Brunei.

Bảng B gồm cách đội: Indonesia, Malaysia, Myanmar và Lào.

Giải U23 Đông Nam Á dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày 14/2/2022 đến 26/2/2022, các trận đấu diễn ra tại 2 sân vận động Morodok và Prince.

img

Tại giải U23 Đông Nam Á năm 2019, U23 Việt Nam thi đấu không thật sự thành công khi thua Indonesia ở bán kết và thắng chủ nhà Campuchia trong trận tranh HCĐ.

Năm đó, đội được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Quốc Tuấn cùng nhiều cái tên quen thuộc như Việt Anh, Văn Xuân, Hữu Thắng, Xuân Tú…

Hiện chưa rõ HLV Park Hang-seo có cầm quân ở giải này hay không bởi thời điểm diễn ra trùng với lịch tập trung của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 lượt trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Bên cạnh đó, do V-League khởi tranh vào tháng 2 nên các CLB khó lòng nhả những cầu thủ chất lượng để tham dự một giải đấu mang tính chất giao hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.