Trong nước

Bóng đá Việt Nam tiếp tục cho Thái Lan “hít khói”

08/05/2015, 06:07

Hôm qua, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố BXH các liên đoàn thành viên trong tháng 7.

ĐTVN vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á
ĐTVN vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á

Theo BXH này, top 10 thế giới không có bất kỳ sự xáo trộn nào khi nhà ĐKVĐ thế giới Đức vẫn dẫn đầu với 1687 điểm, kế tiếp lần lượt là Argentina (1494 điểm), Bỉ (1457 điểm), Colombia (1412 điểm), Brasil (1372 điểm), Hà Lan (1301 điểm), Bồ Đào Nha (1221 điểm), Uruguay (1176 điểm), Thụy Sỹ (1135 điểm) và cuối cùng là Tây Ban Nha (1132 điểm).

Trong top 50 đội bóng hàng đầu thế giới, châu Âu áp đảo với 29 cái tên. Châu Phi có 10 đại diện, Nam Mỹ đóng góp 6, Concacaf có 2 và châu Á có 2 cái tên góp mặt. Đội thăng tiến mạnh nhất trong tháng này là Suriname khi đã tăng tới 14 bậc. Ngược lại, Montenegro là đội sa sút nhất, khi bị giảm tới 34 điểm.

Tại châu Á, dẫn đầu vẫn là Iran (hạng 40), vị trí thứ 2 thuộc về Nhật Bản (hạng 50) và Hàn Quốc xếp thứ ở vị trí thứ 3 (hạng 57). Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam (hạng 124) vẫn tiếp tục đứng đầu. Xếp sau lần lượt là Philippines (137), Thái Lan (142), Myanmar (158), Indonesia (159), Singapore (162), Malaysia (166), Lào (178) và Campuchia (179).

Trong khoảng thời gian tới vị trí của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi sau trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình và gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.