Bóng đá

Bóng đá Việt Nam thu được gì sau Giải U23 châu Á?

14/06/2022, 06:29

Dù phải dừng chân ở tứ kết Giải U23 châu Á 2022 nhưng thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã để lại ấn tượng mạnh.

Chắc chắn những bài học từ giải đấu này sẽ giúp đội bóng áo đỏ trưởng thành hơn.

17 ngày và một tâm thế mới, dám chơi áp đặt

“Chúng tôi chỉ có 17 ngày từ lúc chuẩn bị tới khi đi được tới trận đấu này nhưng các cầu thủ đã chiến đấu và cho thấy khả năng của mình. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ dù phía trước là đối thủ nào.

Khi bị dẫn 1 bàn rồi 2 bàn, tôi cảm thấy bình thường nhưng tôi lo cầu thủ của mình bỏ cuộc. Cuối cùng, họ khiến tôi tự hào và cảm kích khi vẫn kiên cường chiến đấu. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ quên đi thất bại và khi trở về CLB sẽ tiếp tục phát huy để có tương lai tốt hơn”.

img

U23 Việt Nam chơi tốt tại Giải U23 châu Á 2022. Ảnh: Lâm Thỏa

Đó là những lời gan ruột của HLV Gong Oh-kyun trong buổi họp báo sau trận tứ kết Giải U23 châu Á 2022 với U23 Ả rập Xê út - nơi U23 Việt Nam nhận trận thua đầu tiên đồng thời phải dừng bước.

Thực tế, phát biểu của ông Gong cũng đã khái quát được chặng đường vừa qua của U23 Việt Nam, có thể gói gọn trong hai từ khó tin. Ngay sau SEA Games 31, 14 cầu thủ vừa giành HCV hội quân cùng nhóm cầu thủ được ông Gong huấn luyện từ trước để lên đường dự giải châu Á.

Nhiều lo lắng, nhiều nghi ngại đã đặt ra nhưng đoàn quân được lắp ghép vội vàng, không có ngôi sao ấy đã trình diễn bộ mặt giàu sức sống, dám chơi trước mọi đối thủ, kể cả là Hàn Quốc hay Ả rập Xê út.

Điểm thay đổi lớn nhất trong cách chơi của U23 Việt Nam nằm ở mặt trận tấn công, các cầu thủ áo đỏ sẵn sàng pressing, dồn ép đối thủ với số đông bên phần sân khách. Nền tảng thể lực của U23 Việt Nam cũng rất ấn tượng, giúp Mạnh Dũng và đồng đội di chuyển liên tục nhưng không hề hụt hơi.

HLV Hoàng Văn Phúc cho hay, ông ấn tượng với U23 Việt Nam ở khả năng thích nghi nhanh khi được đặt trong hệ thống chiến thuật hoàn toàn mới, lối chơi ổn định và cởi mở, tiếp cận trận đấu hiện đại. Đặc biệt, HLV Gong còn thường xuyên xoay vòng lực lượng, tạo điều kiện cho gần như tất cả cầu thủ đều được ra sân.

“Nhìn chung, tôi đánh giá cao màn trình diễn của U23 Việt Nam tại giải năm nay. Có thể nói chúng ta đã ngẩng đầu rời cuộc chơi”, ông Phúc nói thêm.

Trong khi đó, bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá, U23 Việt Nam đã trình diễn lối chơi đĩnh đạc, chủ động và dám áp đặt. Quan trọng hơn, khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của U23 Việt Nam cho thấy sự đa dạng về mảng miếng cùng quân số đảm bảo.

Lộ diện nhiều tài năng trẻ

Dù không thể đi tiếp tại Giải U23 châu Á nhưng HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh, những trải nghiệm tại giải đấu trên đã giúp nhiều cầu thủ trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Đây sẽ là bước đà để họ phát triển trong tương lai và trước mắt là phải giành được suất đá chính tại các CLB.

“Ngoại trừ Việt Anh, Thanh Bình và Văn Toản là trụ cột tại CLB, đa số các cầu thủ còn lại đều chỉ sắm vai dự bị. Nhưng tôi tin sau những gì đã trình diễn, vị thế của các em đã khác, việc còn lại là các em cần tiếp tục nỗ lực để giành suất đá chính tại CLB, được cọ xát thường xuyên để không bị hẫng phong độ”, ông Phúc nói.

Nhìn xa hơn, dù U23 Việt Nam mang lại nhiều cảm xúc nhưng vẫn phải thừa nhận các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn còn khoảng cách nhất định về mặt trình độ với các nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Cách chơi của U23 Việt Nam là cách chơi của tương lai, đem đến cho chúng ta nhiều hy vọng. Nếu muốn hướng tới mục tiêu World Cup 2026 hoặc xa hơn thì bóng đá Việt Nam cần chơi chủ động như vậy chứ không thể mãi đá theo kiểu chịu đựng.

Bình luận viên Quang Huy


Bằng chứng là trận thua toàn diện trước U23 Ả-rập Xê-út tại tứ kết. Ở vòng bảng, dù gây ra cho U23 Hàn Quốc nhiều khó khăn nhưng đoàn quân dưới quyền HLV Gong cơ bản bị đối phương áp đặt lối chơi.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, đây là điều dễ hiểu bởi công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam những năm gần đây có nhiều tiến bộ so với khu vực Đông Nam Á nhưng về quy mô, chiều sâu vẫn chưa thể vươn tới tầm châu Á.

“Chúng ta có HAGL, PVF, Viettel, Hà Nội là những trung tâm lớn, đóng góp nhiều nhân sự cho các lứa đội tuyển. Trong tương lai, bóng đá Việt Nam cần thêm nhiều trung tâm như vậy, thêm nhiều sự hợp tác với các nền bóng đá hàng đầu châu lục cũng như thế giới để nâng tầm công tác đào tạo trẻ, cho ra lò nhiều lứa cầu thủ chất lượng”, ông Phúc phân tích.

Bình luận viên Quang Huy cho rằng, bóng đá Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn để các lứa đội tuyển được góp mặt thường xuyên ở các giải châu lục nhằm bồi đắp kinh nghiệm cũng như sàng lọc tinh hoa cho cấp độ U23 cũng như ĐTQG.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.