An ninh hình sự

BOT Cai Lậy: 2 người bị lập biên bản vì cản trở giao thông

01/12/2017, 07:46

Hai người này có hành vi cản trở giao thông, không chấp hành hiệu lệnh CSGT tại trạm thu giá BOT Cai Lậy.

IMG_1046

Nguyễn Minh Trung (áo đỏ) bị lập biên bản do có hành vi cản trở giao thông. Ảnh: Hải Đường 

Sáng 1/12, Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) xác nhận, đã lập biên bản 2 người do có hành vi cản trở giao thông và không chấp hành hiệu lệnh CSGT tại trạm thu giá. Hai người bị lập biên bản và cho về lúc 23h đêm 30/11 gồm: Tài xế Nguyễn Minh Trung (SN 1986, ngụ Sóc Trăng) và Trịnh Hồng Phương (SN 1967, ngụ Bình Dương)

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 30/11, Trung và Phương điều khiển phương tiện đến trạm thu giá BOT Cai Lậy, tại đây 2 người đã dùng tiền mệnh giá 500, 1.000…đồng trả phí qua trạm. Trong quá trình trả phí qua trạm, Trung và Phương cố tình làm khó nhân viên thu phí, kỳ kèo gây cản trở giao thông nên lực lượng chức năng yêu cầu 2 tài xế đưa xe vào bên trong, nhưng cả 2 không chấp hành.

Theo ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang, trong ngày đầu thu giá trạm phải xả 2 lần do bị ùn ứ giao thông kéo dài. Đến khoảng 23h đêm 30/11 một số tài xế vẫn căng thẳng với nhân viên thu phí, không đồng ý trả phí qua trạm này. Đến 1h ngày 1/12, trạm BOT Cai Lậy lại bị kẹt xe kéo dài gần 1km. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.