Hạ tầng

Bớt nhức nhối "bến xe" trong cây xăng Tam Bình 2, TP.HCM

25/03/2023, 14:06

Gần đây tình trạng xe đón trả khách tại một số cây xăng trên địa bàn TP.HCM đã giảm đáng kể, các xe không còn dám công khai hoạt động.

Nhiều năm nay tình trạng xe khách đón trả khách tại một số cây xăng trên địa bàn quận Bình Thạnh, Tân Bình, TP Thủ Đức (TP.HCM)… gây mất an ninh trật tự, ATGT.

img

Cây xăng Tam Bình 2, TP Thủ Đức không còn cảnh xe khách đón trả khách bát nháo. Ảnh: Đỗ Loan

Đơn cử như cây xăng 490 đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh), cây xăng Petrolimex số 47 trên QL13, và cây xăng Tam Bình 2 từng là điểm đón trả khách bát nháo tại khu vực này.

Sau khi Báo Giao thông có bài viết phản ánh về những điểm trên, cơ quan chức năng bao gồm công an địa phương, CSGT quản lý địa bàn đã tăng cường xử lý.

Ghi nhận của PV các xe ra vào cây xăng chỉ để đổ xăng, không còn tình trạng xe khách đón trả khách tại cây xăng Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) và cây xăng Petrolimex số 47, QL13 (TP Thủ Đức), cây xăng Tam Bình 2 (QL1A). Do đó khu vực cây xăng này đã bớt cảnh lộn xộn, xe ra vào đổ xăng trật tự hơn.

Tại vị trí giữa cây xăng Tam Bình 2 đã được gắn bảng “Nghiêm cấm xe khách dừng đón rước khách tại đây”, phía bờ tường của cây xăng còn gắn băng rôn “Xe ra vào trạm xăng thường xuyên, cấm dừng, cấm đậu, cấm tụ tập...”. Tương tự, cây xăng số 47, QL13 cũng giảm hẳn tình trạng xe khách lượn lờ đón trả khách trước cây xăng.

Tuy nhiên, dọc QL1 ở khu vực cầu vượt Gò Dưa, PV ghi nhận thỉnh thoảng vẫn có xe khách mời chào hay tạt ngang chừng 3-5 phút để đón khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.