Hạ tầng

BOT Sóc Trăng giảm 100% giá vé cho xe bus từ ngày 9/1

08/01/2018, 18:23

Chủ đầu tư sẽ ưu tiên giảm 100% giá vé cho xe bus qua trạm thu phí BOT Sóc Trăng từ ngày mai (9/1).

P1110553

Một số tài xế cố tình gây khó khiến trạm BOT Sóc Trăng bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ, buộc ngành chức năng phải họp khẩn để xử lý vụ việc. Ảnh: Gia Minh

Chiều 8/1, Sở TT-TT tỉnh Sóc Trăng tổ chức cuộc họp báo sau sự cố BOT Sóc Trăng trên tuyến QL1 (tại Km 2123+250, thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành) bị tê liệt hơn 3h.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH BOT QL1 Sóc Trăng khẳng định, kể từ khi trạm thu phí đi vào hoạt động, cho đến nay đã hơn 6 tháng, trung bình mỗi tháng nhà đầu tư phải bù lỗ hơn 3 tỷ đồng.

“Nhà đầu tư rất minh bạch về dự án, đồng thời, dự án đã thực hiện đúng trình tự quy định của pháp luật, riêng về giá phí là thấp nhất trên toàn tuyến QL1”, ông Phương khẳng định.

Cũng theo ông Phương, hiện chủ đầu tư đang phối hợp với các Bộ, ngành của Trung ương và địa phương xem xét miễn giảm phí cho người dân trong vùng dự án bắt đầu từ tháng 2/2018.

Theo đó, vào ngày mai (9/1), chúng tôi sẽ giảm 100% phí ưu tiên cho xe bus. Mặt khác, sẽ đối thoại cùng người dân và các tài xế để có phương án giải quyết rõ ràng vụ việc.

Liên tiếp trong hai ngày qua, tại trạm thu phí BOT Sóc Trăng luôn diễn ra tình trạng thu rồi xả, xả rồi thu do các tài xế cố tình gây khó khăn, dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.