Hồ sơ tài liệu

Brazil điều tra tham nhũng hàng loạt quan chức cấp cao

07/03/2015, 11:50

Brazil đang điều tra hàng chục chính trị gia cấp cao vì nghi nhận hối lộ liên quan tới tập đoàn dầu khí Petrobras.

Tổng Chưởng lý Brazil
Tổng Chưởng lý Brazil Rodrigo Janot 

Hôm nay (7/3), Tòa án Tối cao Brazil ủng hộ quyết định điều tra các quan chức, chính trị gia cấp cao của nước này vì tội tham nhũng. Sự ủng hộ này là rất quan trọng vì theo luật Brazil, chỉ có Tòa án Tối cao mới có thể xét xử chính trị gia, thành viên nội các.

Cơ quan điều tra Brazil nghi ngờ 54 chính trị gia, quan chức cấp cao nước này nhận tiền hối lộ từ các công ty tư nhân để “tạo điều kiện” cho họ nhận những hợp đồng béo bở từ Petrobras. Trong số họ, có cả người ở vị trí cựu Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Quốc hội Brazil. Hầu hết họ đều đến từ đảng liên minh cầm quyền.

Tổng Chưởng lý Brazil Rodrigo Janot điểm mặt chỉ tên một số quan chức cấp cao trong danh sách các chính trị gia cấp cao dính nghi án tham nhũng: Chủ tịch Thượng viện Renan Calheiros, Chủ tịch Hạ viện  Eduardo Cunha, cựu Bộ trưởng Bộ Năng lượng Edison Lobao, cựu Tổng thống Collor de Mello.

Mặc dù Tổng thống Brazil Dilma Rousseff từng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Petrobras trong 7 năm – khoảng thời gian rất nhiều vụ tham nhũng nảy sinh nhưng bà phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc liên quan tới hành vi tham nhũng.

Phóng viên BBC Daniel Gallas tại Sao paulo nhận định, cuộc điều tra tham nhũng này có thể đặt áp lực rất lớn lên chính phủ bà Rousseff trong thời điểm bà đang cần sự ủng hộ từ Quốc hội chấp nhận các chính sách tài chính “thắt lưng buộc bụng”  bà đưa ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.