World Cup 2022

Brazil làm điều chưa từng thấy trong lịch sử các kỳ World Cup

06/12/2022, 09:13

Brazil lập nên dấu mốc vô tiền khoáng hậu ở trận thắng Hàn Quốc 4-1 tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Với sự trở lại của Neymar, Brazil dễ dàng hủy diệt Hàn Quốc 4-1 ở vòng 1/8 để giành quyền góp mặt ở tứ kết World Cup 2022.

Selecao thể hiện sức mạnh vượt trội khi ghi 4 bàn vào lưới đại diện châu Á ngay trong hiệp 1 và gần như dạo chơi sau giờ nghỉ. Đáng chú ý, vào cuối trận, HLV Tite đã tung thủ môn số 3 Weverton vào sân.

img

Weverton vào thay Allison ở phút 80 trận Brazil vs Hàn Quốc.

Phút 80, HLV Tite đưa Weverton vào thay Allison dù người gác đền số 1 của Brazil không dính chấn thương.

Chiến lược gia 61 tuổi đơn giản chỉ muốn trao cơ hội cho toàn bộ các tuyển thủ ra sân tại World Cup 2022.

Ông cho biết: “Chỉ còn Weverton chưa được vào sân và đây là cơ hội tuyệt vời để cậu ấy góp mặt. Thật khó khăn khi đưa ra quyết định thay thủ môn nhưng chúng tôi cũng vui vì đã tạo điều kiện cho tất cả được ra sân ở World Cup”.

Việc thủ môn số 3 Weverton được HLV Tite trao cơ hội trong hơn 10 phút cuối ở trận thắng Hàn Quốc giúp Brazil tạo nên cột mốc lịch sử.

Theo đó, Brazil là đội tuyển lần đầu tiên sử dụng toàn bộ 26 cầu thủ trong danh sách đăng ký tại một kỳ World Cup.

Trước đó, HLV Tite đã sử dụng hàng loạt cầu thủ dự bị, bao gồm thủ môn số 2 Ederson trong trận cuối vòng bảng gặp Cameroon.

img

HLV Tite tạo điều kiện cho tất cả học trò thi đấu ở World Cup.

Ngoài cột mốc trên, Brazil còn thiết lập dấu mốc ghi bàn đáng nhớ tại World Cup. Theo Opta, đây mới là lần thứ hai Selecao ghi 4 bàn trong hiệp 1 ở 1 trận đấu tại giải đấu lớn nhất thế giới.

Trước trận thắng Hàn Quốc, đội bóng xứ Samba lần đầu tiên làm được điều này vào năm 1954 ở trận thắng Mexico.

Về mặt cá nhân, Neymar cũng để lại dấu ấn khó quên. Tính cả pha xé lưới Hàn Quốc, tiền đạo của PSG trở thành cầu thủ Brazil thứ ba ghi bàn ở 3 kì World Cup khác nhau sau Pele và Ronaldo.

Ngoài 1 bàn thắng, Neymar còn có 1 kiến tạo. In dấu giày vào 2 trong 4 bàn thắng của Brazil, cựu tiền đạo Barca góp công lớn giúp đội nhà giành vé tứ kết.

Ở vòng 8 đội mạnh nhất, Brazil sẽ chạm trán Croatia - đội bóng vượt qua Nhật Bản trên chấm luân lưu tại vòng 1/8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.