360 độ thể thao

Ban tổ chức Giải Marathon vì ATGT dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ

11/02/2023, 21:25

BTC Marathon vì ATGT 2023 dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ tại hai Điểm cao 1015 (Đồi Charlie), 1049 (Đồi Delta), huyện Sa Thầy (Kon Tum).

Chiều 11/2, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Ban Tổ chức Giải Marathon vì An toàn giao thông - Sa Thầy 2023 đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ hy sinh ở hai Điểm cao 1015 (Đồi Charlie) và 1049 (Đồi Delta).

img

Đoàn dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ tại Đồi Delta

Đây cũng là hai địa điểm nằm trong cung đường chạy của Giải Marathon vì An toàn giao thông - Sa Thầy 2023. Bởi vậy, ngoài ý nghĩa thể thao, góp phần tuyên truyền văn hóa giao thông an toàn, Giải còn có vai trò giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tại hai cứ điểm lịch sử, Đoàn đã cùng cán bộ, chính quyền địa phương ôn lại những trận đánh ác liệt mùa hè năm 1972 để phá vỡ tuyến phòng thủ phía Tây sông Pô Kô của Quân lực VNCH.

Nơi đây ngày 30/3/1972 tiếng súng mở màn phá toang phòng tuyến sông Pô Kô bắt đầu với tinh thần quyết tử của những người lính Sư đoàn 320A và nhiều lực lượng khác.

Sau đó mấy ngày tiếp tục diễn ra trận đánh ở Đồi Charlie. Charlie cháy bùng vì những trận bom B52 và bom hủy trận địa của Quân lực VNCH.

Suốt từ ngày 12/4 đến 15/4, các mũi tấn công lên 1015, liệt sỹ nằm gối lên nhau. Trận đánh vô cùng ác liệt nhưng không một mũi nào chùn bước.

Ngày 15/4/1972 cả tiểu đoàn dù 11 bị tiêu diệt, phòng tuyến Tây sông Pô Kô phá toang. Hướng tấn công từ phía Tây vào Đắk Tô - Tân Cảnh mở tung.

Nhưng cao điểm 1015 đã thấm máu của hơn hai trăm chiến sỹ. Chỉ cách đó khoảng 5 cây số là 1049 cũng với hơn hai trăm chiến sỹ nằm lại.

Trong bầu không khí trang nghiêm, ông Khuất Việt Hùng cùng Ban Tổ chức Giải Marathon vì An toàn giao thông - Sa Thầy 2023 kính cẩn mong anh linh các anh hùng liệt sỹ phù hộ cho quốc thái, dân an.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến dâng hương của đoàn:

img

Ông Khuất Việt Hùng (giữa), Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Nguyễn Kim Thái, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy, Trưởng Ban Tổ chức (bên phải); ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Tổng Biên tập Báo Giao thông, Phó Trưởng Ban thường trực (bên trái) và ông Trần Hữu Minh (ngoài cùng bên phải), Chánh VP Ủy ban ATGT Quốc gia, Phó Ban Tổ chức Marathon vì An toàn giao thông - Sa Thầy 2023 cùng đoàn tri ân các anh hùng liệt sỹ

img

Điểm cao 1015 từng diễn ra những trận đánh ác liệt giữa bộ đội ta và quân lực VNCH

img

Ông Khuất Việt Hùng dâng nén tâm nhang tưởng nhớ cha ông đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc

img

Ban Tổ chức Marathon vì An toàn giao thông - Sa Thầy 2023 dâng hương trước anh linh anh hùng liệt sỹ

img

Bầu không khí như lắng đọng lại nơi điểm cao từng diễn ra những trận đánh sống còn của bộ đội ta

img

Những vòng hoa tươi thắm được Đoàn dâng lên để tưởng nhớ những chiến sỹ đã ngã xuống nơi đây

img

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Điểm cao 1015

img

Cờ Tổ quốc tung bay trên Điểm cao 1015

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.